Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Hà Nội: Nhiều công trình thoát nước, chống úng ngập “chạy nước rút” trước mùa mưa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội: Nhiều công trình thoát nước, chống úng ngập “chạy nước rút” trước mùa mưa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 nằm trên địa bàn phường Hà Đông và xã An Khánh; Dự án tuyến cống xả và đoạn cống dẫn Trạm bơm Phú Thượng, thuộc địa bàn phường Phú Thượng cùng nhiều công trình thoát nước và chống úng ngập tại Hà Nội đang “chạy nước rút” trước mùa mưa 2026. Không ít công trình phấn đấu về đích sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội Nguyễn Phi Thường thống kê, hệ thống thoát nước của thành phố mới đạt khoảng 20% so với quy hoạch chung. Trong 4 lưu vực chính gồm: tả Đáy, hữu Đáy, sông Tô Lịch và Bắc sông Hồng, lưu vực sông Tô Lịch (77km2) được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, trong khi những lưu vực khác đang trong giai đoạn đầu tư, nên vẫn thiếu đồng bộ về tuyến cống, trạm bơm và hồ điều hòa.

Ngoài ra, toàn địa bàn có 48 trạm bơm đầu mối với tổng công suất 1.325m3/s, song mới có 9 trạm lớn đi vào hoạt động, 6 trạm đang đầu tư, còn lại là các hạng mục nhỏ lẻ. Đối với hệ thống hồ điều hòa, theo quy hoạch, cần 5.050ha, tuy nhiên, mới chỉ thực hiện 1.010ha, đạt 19%. Trước đó, cuối năm 2024, khi các cơn bão ập đến gây ra lượng mưa vượt công suất thiết kế, trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện 220 điểm úng ngập, gồm 91 điểm do thành phố quản lý và 119 điểm thuộc các xã, phường.

Ông Hồ Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND xã An Khánh cho biết, xã vừa tổ chức giao ban nghe báo cáo kết quả công tác quý I, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2026. Trong đó có nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cho 2 dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và 2, đảm bảo đúng tiến độ của thành phố. Đặc biệt, tại dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 có tổng mức đầu tư 854,4 tỷ đồng, diện tích mặt nước 20ha, dung tích điều tiết 0,5 triệu m3. Hồ không chỉ là nơi chứa nước mà còn đóng vai trò điều tiết kết nối với kênh La Khê, góp phần tăng khả năng trữ nước đệm cho Trạm bơm Yên Nghĩa, từ đó hỗ trợ tiêu thoát nước ra sông Đáy. Tính đến giữa tháng 4/2026, UBND xã đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 100% diện tích 23,54 ha.

Ông Hoàng Mạnh Khương - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Thượng thông tin về tiến độ dự án tuyến cống xả và đoạn cống dẫn Trạm bơm Phú Thượng sẽ hoàn thành trước ngày 31/5, thậm chí chủ đầu tư và đơn vị thi công đang đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/4, sớm hơn kế hoạch ban đầu khoảng 1 tháng. Đến thời điểm hiện tại, khối lượng đã thi công đạt 90% tổng khối lượng dự án. Các hạng mục chính như đào đắp, lắp đặt hệ thống cống, thi công các điểm đấu nối đang được triển khai đồng bộ.

Thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy, tại khu vực Đại lộ Thăng Long, các trạm bơm như: Cầu Ngà, Đồng Tép, Bắc An Khánh đã hoàn thành phần lớn khối lượng xây dựng. Nhiều hạng mục đạt 100%, đang bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị. Song song với đó, các tuyến cống lớn, mương thoát nước cũng đạt tiến độ cao, nhiều đoạn hoàn thành trên 90% khối lượng, sẵn sàng vận hành.

Để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết bất thường, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch đầu tư 7 dự án cấp bách khắc phục nhanh nhất tình trạng úng ngập trước mùa mưa 2026. Thành phố yêu cầu, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai như: Dự án hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, Trạm bơm Vĩnh Thanh; Dự án xây dựng, nâng cấp trạm bơm Phương Trạch (đều trên địa bàn xã Vĩnh Thanh) và dự án Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây thành phố (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa)…      

Khắc Hạnh