Hà Nội: Phường Ngọc Hà cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng dự án cống hóa mương Kẻ Khế sau gần 20 năm
Sau gần hai thập kỷ kể từ khi được phê duyệt, dự án cống hóa mương Kẻ Khế kết hợp xây dựng tuyến đường nối phố Núi Trúc với phố Sơn Tây đã đạt bước ngoặt quan trọng khi phường Ngọc Hà cơ bản hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Kết quả này mở đường để dự án sớm được triển khai, góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm kéo dài và chỉnh trang hạ tầng khu vực trung tâm Thủ đô.
Gỡ "nút thắt" kéo dài gần 20 năm
Mương Kẻ Khế dài khoảng 1,7 km, nằm trên địa bàn phường Ngọc Hà. Trong đó, khoảng 750 m vẫn là mương hở, nhiều năm qua trở thành điểm ô nhiễm do nước thải sinh hoạt và rác thải tập kết dọc hai bên bờ, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống của người dân.
Nhằm cải thiện hạ tầng và môi trường đô thị, năm 2008, UBND TP Hà Nội phê duyệt dự án cống hóa hơn 1km mương Kẻ Khế kết hợp xây dựng tuyến đường có mặt cắt ngang 25m từ nút rẽ ra phố Núi Trúc đến phố Sơn Tây, đồng thời ban hành quyết định thu hồi hơn 26.000 m2 đất để triển khai dự án.
Tuy nhiên, trong nhiều năm, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn khiến dự án chưa thể triển khai theo kế hoạch.
Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy và UBND phường Ngọc Hà xác định đây là một trong những dự án trọng điểm cần tập trung tháo gỡ. Lãnh đạo địa phương đã trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát từng hồ sơ, từng trường hợp cụ thể; đồng thời tăng cường đối thoại, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa của dự án và tạo sự đồng thuận.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt kết quả tích cực. Đến ngày 1/7/2026, toàn bộ 201 phương án bồi thường của dự án đã được phê duyệt. Trong đó, 200 trường hợp đã hoàn tất bàn giao mặt bằng, chỉ còn một trường hợp chưa thể thực hiện do người đại diện thừa kế đang sinh sống ở nước ngoài.
Đây được xem là dấu mốc quan trọng, cơ bản tháo gỡ điểm nghẽn tồn tại suốt gần 20 năm, tạo tiền đề để dự án sớm bước vào giai đoạn thi công.
Người dân đồng thuận vì lợi ích chung
Những ngày đầu tháng 7, dọc tuyến mương Kẻ Khế, nhiều hộ dân đã chủ động thu dọn tài sản, tháo dỡ nhà cửa và chuyển đến nơi ở tạm để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
Đã sinh sống ven mương hơn 50 năm, chị Vũ Hồng Anh (trú tại số 42M, ngách 210/41 phố Đội Cấn) cho biết, gia đình vừa hoàn tất việc chuyển toàn bộ tài sản sang nơi ở tạm để chờ bố trí tái định cư.

Theo chị Hồng Anh, việc rời xa ngôi nhà gắn bó nhiều năm khiến các thành viên trong gia đình không khỏi xúc động. Tuy nhiên, do khu vực ven mương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường nên gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng và mong muốn dự án sớm được triển khai để khu vực sạch đẹp, khang trang hơn.
Không chỉ các hộ dân, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng chủ động di dời để phục vụ dự án. Chị Nhung, chủ một cơ sở thu mua phế liệu thuê mặt bằng gần mương Kẻ Khế cho biết, việc chuyển địa điểm sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và phát sinh nhiều chi phí.

"Tuy còn nhiều khó khăn nhưng gia đình xác định đây là công trình phục vụ lợi ích chung nên chủ động tìm địa điểm mới, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Tôi nghĩ sự đồng thuận của người dân sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án và giúp khu vực phát triển văn minh, hiện đại hơn", chị Nhung chia sẻ.
Song song với dự án cống hóa mương Kẻ Khế, phường Ngọc Hà cũng đang tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường Liễu Giai - Núi Trúc (đoạn từ Khách sạn La Thành đến phố Núi Trúc, giai đoạn 2).
Đến nay, 92 trong tổng số 93 trường hợp đã hoàn tất bàn giao mặt bằng; trường hợp còn lại chưa thể thực hiện do chủ sử dụng đất đang định cư ở nước ngoài.
Theo UBND phường Ngọc Hà, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các trường hợp còn lại, đồng thời phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan để hoàn thiện các thủ tục bố trí tái định cư ngay khi thành phố giao quỹ nhà.
Việc cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng dự án cống hóa mương Kẻ Khế sau gần 20 năm được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong quá trình triển khai công trình. Khi hoàn thành, dự án không chỉ giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều năm mà còn hình thành tuyến giao thông mới, góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo thêm động lực phát triển cho khu vực trung tâm Thủ đô.

