Hà Nội ra mắt mô hình điểm thiết chế văn hóa tổ dân phố
Ngày 23/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND phường Giảng Võ ra mắt mô hình điểm tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa tổ dân phố. Đây là mô hình đại diện cho nhóm phường trung tâm, tiếp nối mô hình tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, đại diện cho các nhà văn hóa thôn trên địa bàn các xã. Qua đó, Hà Nội từng bước đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Mô hình được triển khai tại Nhà sinh hoạt cộng đồng tổ dân phố số 4, phường Giảng Võ, lấy thư viện cộng đồng và phát triển văn hóa đọc làm điểm nhấn, gắn với ứng dụng công nghệ số. Thiết chế có tổng diện tích khuôn viên 693 m², diện tích xây dựng 82,5 m², gồm 3 tầng; khu vực phục vụ hoạt động thể dục thể thao rộng 280 m². Không gian được bố trí các khu vực sinh hoạt cộng đồng, thư viện, hội trường khoảng 60 chỗ ngồi, sân hoạt động ngoài trời, cây xanh và công trình phụ trợ.
Thư viện cộng đồng tại tầng 1 có diện tích 16 m², với gần 1.500 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực. Các hoạt động đọc, mượn sách, giới thiệu sách, đọc sách cùng thiếu nhi, sinh hoạt câu lạc bộ và trao đổi chuyên đề được tổ chức thường xuyên, hướng tới kết nối gia đình, trường học và các tổ dân phố. Việc bổ sung, luân chuyển sách và huy động nguồn lực xã hội hóa cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Gắn với thư viện là không gian công nghệ số, hệ thống máy tính kết nối Internet, wifi miễn phí và sự hỗ trợ của Tổ chuyển đổi số cộng đồng. Qua đó, người dân có thêm điều kiện tra cứu thông tin, tiếp cận tài liệu số và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Các hoạt động văn nghệ, dân vũ, sinh hoạt hè thiếu nhi, bóng bàn, cầu lông, cờ tướng, cờ vua tiếp tục được duy trì, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của cộng đồng.
Trong chương trình ra mắt, các đại biểu tham quan, tìm hiểu hoạt động của Câu lạc bộ văn nghệ Mùa thu, thư viện cộng đồng, câu lạc bộ dân vũ, khu vực sinh hoạt cờ tướng, phòng họp số và hệ thống máy tính phục vụ hành chính công.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, việc triển khai mô hình Nhà văn hóa số tại tổ dân phố số 4 có ý nghĩa thiết thực, đồng thời đòi hỏi cách tổ chức phù hợp với đặc điểm địa bàn. Tại khu vực đô thị trung tâm, không gian sinh hoạt có thể còn hạn chế, do đó cần bố trí công năng linh hoạt, xây dựng lịch hoạt động hợp lý và kết nối với các không gian công cộng phù hợp. Theo ông Trần Trung Hiếu, việc nhân rộng mô hình không phải là sao chép nguyên trạng, mà cần kế thừa những yếu tố hiệu quả, vận dụng sáng tạo theo điều kiện và nhu cầu của từng địa phương.
Đại diện tổ dân phố số 4, ông Nguyễn Mạnh Tam, Tổ trưởng tổ dân phố, cũng nhấn mạnh yêu cầu duy trì, quản lý và phát huy hiệu quả hoạt động lâu dài của thiết chế văn hóa, để nơi đây thực sự trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân. Ông cam kết phối hợp với cộng đồng dân cư duy trì hoạt động của mô hình.

Mô hình do UBND phường quản lý, Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước; Ban Chủ nhiệm do UBND phường thành lập, tổ chức hoạt động theo nội quy, quy chế quản lý và sử dụng thiết chế. Việc vận hành gắn với lịch hoạt động cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, phát huy vai trò của các đoàn thể, câu lạc bộ và sự tham gia của người dân.
Sau lễ ra mắt, mô hình sẽ tập trung duy trì các hoạt động thường xuyên, theo dõi tần suất tổ chức, số lượt người tham gia, cơ cấu nhóm đối tượng thụ hưởng và hiệu quả sử dụng không gian. Đây là cơ sở để đánh giá, điều chỉnh phương thức vận hành, từng bước hoàn thiện mô hình trước khi xem xét nhân rộng.
Việc đưa thư viện cộng đồng, hoạt động văn hóa, thể thao và các tiện ích số vào cùng một thiết chế hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất sẵn có, tạo thêm không gian sinh hoạt, học tập và kết nối cộng đồng ngay tại khu dân cư.