Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hà Nội: Sẵn sàng ứng phó với sự bất thường của mùa mưa bão

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội: Sẵn sàng ứng phó với sự bất thường của mùa mưa bão

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Hà Nội: Sẵn sàng ứng phó với sự bất thường của mùa mưa bão
Nhiều địa phương ở Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ các dự án gia cố đê kè, khơi thông dòng chảy… trước mùa mưa. Ảnh: K.H

Thời điểm này nhiều địa phương của Hà Nội đang tích cực gia cố đê, kè, xây mới hoặc sửa chữa nhiều tuyến đường, gặt lúa sớm… để ứng phó với sự bất thường của mưa lũ, thiên tai.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng xã Cổ Đô, ngay từ những tháng đầu năm, Ban Quản lý dự án đã đẩy nhanh tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi kết hợp giao thông nội đồng tại các thôn: Vu Chu, Kiều Mộc, Cổ Đô, Viên Châu. Ngoài ra, các dự án như: Dự án nâng cấp mặt đường, hệ thống giao thông liên thôn tại các thôn: Vu Chu, Kiều Mộc, Cổ Đô, Viên Châu, Thanh Chiểu, Phú Thịnh cũng được yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ.

Năm 2025, tại nhiều nhà dân sinh sống tại khu vực xóm Bãi, thôn Vân Hội xuất hiện vết nứt ở nhiều nơi, từ các tường rào, sân gạch, đường bê-tông, các ngôi nhà xây dựng, kể cả nhà ở kiên cố. Đáng ngại hơn, tình trạng sụt lún bờ kè sông và các vết nứt vẫn ngày càng nghiêm trọng hơn. Nguyên nhân chính là do hoạt động của nhiều phương tiện khai thác cát công suất lớn hoạt động gây ảnh hưởng đến lòng sông, hệ thống đê kè.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, lãnh đạo xã Cổ Đô phân công lực lượng an ninh, Phòng Kinh tế thường xuyên kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản; giải tỏa triệt để các bến bãi kinh doanh, trung chuyển vật liệu xây dựng dọc tuyến đê hữu Hồng, không để phát sinh mới các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi và đất đai, khoáng sản.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Suối Hai Đỗ Mạnh Hưng thống kê, năm 2025, ảnh hưởng của bão số 5 (KAJIKI) đã gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa, cây cối, hoa màu của 20 hộ dân tại thôn Cẩm Phương. Một số hộ dân ở thôn 1, thôn 6, thôn 7, thôn 9 và thôn Lâm nghiệp cũng phải đối mặt nguy cơ sạt lở đất, nhiều nhà bị nứt, nghiêng, buộc phải di dời khẩn cấp. Đặc biệt, khu vực hồ Tiên Sa (hồ Hóc Cua) xuất hiện sạt lở taluy âm bờ kè dài khoảng 60m, đe dọa mất an toàn hồ đập và hàng chục hộ dân phía hạ lưu. Đây chính là lý do khiến UBND TP Hà Nội phải ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với những khu vực nguy hiểm trên địa bàn xã.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, Sở đã kiến nghị tới thành phố hỗ trợ xã Suối Hai kinh phí xây dựng các hạng mục chống sạt lở tại thôn 6, thôn 7; mở rộng cống qua đường 414 và cải tạo hệ thống thoát nước tại thôn Cẩm Phương. Chỉ đạo Công ty Thủy lợi Sông Tích cải tạo, nâng cấp tràn và đường tràn hồ Tiên Sa (Hóc Cua), đảm bảo an toàn cho nhân dân trong mùa mưa lũ.

Ông Nguyễn Ngọc Sửu- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX nông nghiệp Mỹ Lương, xã Trần Phú nhớ lại, năm 2025, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi) đã làm 45,95 ha diện tích lúa bị đổ; diện tích lúa bị ngập 14,4ha... Năm nay, để ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, Đảng ủy, UBND xã Trần Phú đã tập trung chỉ đạo các thôn và các HTX nông nghiệp khẩn trương gặt nhanh, gặt gọn những diện tích lúa chín với phương châm "Xanh nhà hơn già đồng". Tính, đến ngày 20/5/2026, nhân dân trên địa bàn đã thu hoạch 120 ha diện tích lúa chín, đặc biệt những diện tích lúa chín ngoài đê. Điều này giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai, mưa bão đầu mùa gây ra.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, thành phố hiện có tổng số 626,513km đê được phân cấp; ngoài ra còn có 43 tuyến đê bao, đê bối và đê chuyên dùng với tổng chiều dài 144,152km chưa được phân cấp công trình. Năm 2024 và 2025 liên tiếp xảy ra lũ đặc biệt lớn, lập mốc lũ lịch sử mới trên một số tuyến sông, làm tràn đê trên diện rộng và đẩy nguy cơ mất an toàn công trình lên rất cao. Trong khi đó, các tuyến đê cấp IV, cấp V và những tuyến chưa được phân cấp vẫn còn thiếu cao trình chống lũ từ 0,5m đến 2,1m theo quy hoạch nên khi có lũ lớn vẫn phải tổ chức chống tràn.

Nhằm chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Quyết định số 2552/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2026. Thành phố yêu cầu, đối với khu vực ven sông, ven suối, chân núi, chân taluy, các địa phương phải rà soát, đánh giá nguy cơ sạt lở, lũ quét để xây dựng phương án di dời dân cư đến nơi an toàn. Chủ động chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu cây trồng, gia cố hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp…

Khắc Hạnh