Báo Đại Đoàn Kết Công nghệ

Hà Nội sẽ có khu công viên công nghệ số gần 200 ha

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội sẽ có khu công viên công nghệ số gần 200 ha

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn với tổng quy mô gần 200 ha, được kỳ vọng trở thành hạt nhân đổi mới sáng tạo, hình thành các cực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

Sáng 16/1, UBND Thành phố Hà Nội và Tập đoàn FPT công bố khởi công Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự sự kiện có: ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội; bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội; ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng lãnh đạo Sở, ban, ngành thành phố, lãnh đạo phường Tây Tựu, phường Phú Diễn, phường Phú Cát.

UBND TP Hà Nội đã ban hành các Quyết định số 238/QĐ-UBND và 239/QĐ-UBND ngày 15/1/2026 chính thức lựa chọn FPT là nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu Công viên công nghệ số và Hỗn hợp tại phường Tây Tựu và Phú Diễn.

UBND TP Hà Nội và Tập đoàn FPT khởi công Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại phường Tây Tựu và Phú Diễn.
UBND TP Hà Nội và Tập đoàn FPT khởi công Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại phường Tây Tựu và Phú Diễn.

Dự án là hoạt động nhằm triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ và hội nhập quốc tế, phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa vùng và cả nước. Đồng thời, dự án cũng là bước cụ thể hóa quan trọng việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, trong đó phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là yếu tố quyết định để đất nước phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới.

Dự án có tổng quy mô 196,8 ha, được thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chí công trình xanh, hướng tới phát triển bền vững, đồng thời tạo lập mô hình môi trường sống – làm việc – sáng tạo liên hoàn. Trong đó, trọng tâm là công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với diện tích khoảng 168,9 ha.

Thời gian triển khai từ năm 2026 đến năm 2031, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác hạng mục đầu tiên trong năm 2027. Thông qua dự án này, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn FPT hướng tới xây dựng một môi trường toàn diện, đầy đủ và chất lượng cao để doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất và phát triển công nghệ tiên tiến; thu hút các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; đồng thời phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đây cũng là khu công nghệ số tập trung lớn nhất của FPT trên quy mô cả nước.

Ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu tại sự kiện.
Ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, công viên công nghệ số được thành phố định hướng trở thành một hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô, gắn với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn về khoa học, công nghệ và kinh tế số của cả nước.

“Thành phố kỳ vọng nhà đầu tư sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình; triển khai dự án đúng định hướng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tuân thủ pháp luật; qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của Hà Nội, phù hợp với tầm nhìn đã được xác lập trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm”, ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.
Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FPT khẳng định: “Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại phường Tây Tựu và phường Phú Diễn sẽ trở thành nơi hội tụ nhân lực công nghệ, kết nối nghiên cứu – đào tạo – doanh nghiệp và là trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các công nghệ chiến lược. Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ góp phần khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm khoa học – công nghệ của cả nước và từng bước hiện thực hóa khát vọng về một “Thung lũng Silicon” của Việt Nam”.

Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại phường Tây Tựu và phường Phú Diễn được triển khai theo mô hình quản lý. Trong đó, Nhà nước thực hiện quản lý quy hoạch, cơ chế chính sách và giám sát, còn nhà đầu tư trực tiếp đầu tư và vận hành toàn bộ, bảo đảm tính linh hoạt, hiệu quả và phù hợp với đặc thù phát triển nhanh của lĩnh vực công nghệ. Điều này cho thấy tính hiệu quả của mô hình hợp tác 3 nhà giữa Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp trong việc tạo lập môi trường nghiên cứu, làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế; thúc đẩy sự phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Việt Nam.