Hà Nội siết chặt xử lý vi phạm dừng, đỗ xe, quyết “gỡ điểm nghẽn” ùn tắc giao thông
Trước tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định diễn biến phức tạp, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý trên toàn địa bàn, hướng tới lập lại trật tự, kỷ cương đô thị và bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.
Phòng CSGT Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, tại nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn Thủ đô, tình trạng phương tiện dừng, đỗ sai quy định diễn ra phổ biến, đặc biệt tại các khu vực trung tâm, trục giao thông chính, cổng trường học, bệnh viện, bến xe… Không ít trường hợp dừng, đỗ kéo dài, bất chấp biển báo cấm, gây cản trở giao thông, làm gia tăng nguy cơ ùn tắc và tai nạn, tạo bức xúc trong Nhân dân.
Do đó, nhằm nâng cao hiệu lực công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với mục tiêu xây dựng đô thị “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, ngày 15/4/2026, Công an TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về dừng, đỗ xe sai quy định.
Theo đó, trọng tâm của kế hoạch là tháo gỡ đồng bộ các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông, xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương ngay từ cơ sở.
Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trục chính, xuyên tâm, vành đai, cửa ngõ ra vào Thủ đô; đồng thời tập trung tại các khu vực đông phương tiện như bến xe, bệnh viện lớn, trường học và các tuyến phố trung tâm thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm gồm: dừng, đỗ tại nơi có biển cấm; dừng, đỗ trên phần đường dành cho người đi bộ; dừng, đỗ tại khu vực nút giao; đỗ xe thành hàng ngang, đỗ ngược chiều… Đối tượng xử lý bao gồm ô tô cá nhân, taxi (kể cả taxi công nghệ), xe khách, xe tải và xe mô tô.
Đáng chú ý, lực lượng chức năng sẽ đẩy mạnh ứng dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát và camera AI trên toàn địa bàn để kịp thời phát hiện, ghi nhận và xử lý vi phạm. Tinh thần xử lý “không vùng cấm, không ngoại lệ”, nhằm nâng cao tính răn đe, hạn chế tình trạng tái diễn.
Bên cạnh công tác xử lý, Công an Hà Nội cũng tăng cường tuyên truyền, vận động người dân và doanh nghiệp vận tải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin kịp thời về kết quả xử lý, góp phần lan tỏa ý thức văn minh giao thông trong cộng đồng.
Việc triển khai kế hoạch thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về xử lý các “điểm nghẽn” giao thông, đồng thời hướng tới mục tiêu lâu dài xây dựng hình ảnh giao thông Thủ đô văn minh, hiện đại, an toàn, vì một Hà Nội thông suốt và đáng sống.


