Hà Nội: Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Hàng Bông

Tiến Đạt 08/11/2023 22:49

Tối 8/11, tổ dân phố số 4 phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023). Tham dự có ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ dân phố số 4 phường Hàng Bông. Ảnh: Tiến Đạt.

Trong năm qua, tổ dân phố số 4 phường Hàng Bông luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, nỗ lực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và thực hiện tốt các quy tắc ứng xử nơi công cộng do Thành phố Hà Nội quy định. Đời sống của người dân dần được cải thiện, diện mạo của khu phố ngày một khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Ban Công tác Mặt trận của tổ dân phố số 4 đã tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa và gia đình văn hóa. Từ đầu năm 2023, 100% các hộ gia đình đã đăng ký phấn đấu thực hiện đạt gia đình văn hóa, cho đến nay qua việc bình xét cơ bản, tổ dân phố số 4 có 219/241 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm 90,87%).

Ông Nguyễn Văn Thịnh tặng quà động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố số 4 phường Hàng Bông.

Trong lĩnh vực giáo dục đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục khuyến học, khuyến tài, các cháu học sinh đều được học tập, chăm sóc trong điều kiện tốt nhất có thể để đảm bảo không cháu nào bị thất học. Năm học vừa qua, tổ dân phố số 4 có 26 cháu đạt học sinh xuất sắc, 29 cháu đạt học sinh giỏi, 6 cháu đạt học sinh tiên tiến,…

Cùng với đó, Ban Công tác Mặt trận của tổ dân phố số 4 đã phối hợp với các đoàn thể, cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp hữu hiệu bảo vệ môi trường, tăng cường phổ biến, tuyên truyền, vận động bà con đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không xả rác bừa bãi, cùng nhau thực hiện vệ sinh môi trường, làm cho khu phố ngày một sáng, xanh, sạch đẹp, thanh lịch, văn minh.

Chung vui cùng bà con tổ dân phố số 4 phường Hàng Bông tại ngày hội, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm khẳng định, sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của tổ dân phố đã tạo ra không khí thi đua phấn khởi trong thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, từ đó thu được nhiều kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Văn Thịnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự ngày hội.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn mong muốn, chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và nhân dân tổ dân phố số 4 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết một lòng hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng tổ dân phố văn hóa, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, thanh lịch, văn minh.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tặng quà động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố số 4 phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Một số hình ảnh tại ngày hội:

Ảnh: Tiến Đạt.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Hàng Bông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO