Báo Đại Đoàn Kết Giám sát - Phản biện

Hà Nội: Tăng cường giám sát, chống lấn chiếm ao hồ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội: Tăng cường giám sát, chống lấn chiếm ao hồ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Hà Nội: Tăng cường giám sát, chống lấn chiếm ao hồ
UBND phường Đại Mỗ (TP Hà Nội) tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm hành lang thoát lũ sông Nhuệ. Ảnh: Đ.M

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa có Tờ trình số 895/TTr-SNNMT đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét danh mục 3.134 hồ, ao, đầm không được san lấp. Danh mục được rà soát trên cơ sở báo cáo của các xã, phường.

Trong khi Thành ủy và UBND TP Hà Nội rất quan tâm và có những chỉ đạo bảo vệ diện tích ao hồ, tránh tình trạng bị lấn chiếm, biến ao hồ thành xưởng sản xuất, nhà ở, cơ sở chăn nuôi… thì tại một số địa phương, tình trạng ao, hồ bị lấn chiếm vẫn diễn ra, thậm chí có nơi bị chính quyền cưỡng chế nhiều lần nhưng vẫn tái phạm.

Tại các thửa số 501, 502, 503, 504, 505, 506 và 507, tờ bản đồ số 17, thuộc khu vực Tổ dân phố số 13, phường Đại Mỗ (giáp dự án FLC) từ năm 2025 đến nay xảy ra tình trạng một số cá nhân đưa người và phương tiện lấn chiếm gần 6.000m2 đất ao, hồ nông nghiệp để xây dựng nhà xưởng hoặc quây tôn giữ đất.

Đại diện UBND phường Đại Mỗ cho biết, khu đất lấn chiếm này đã được quy hoạch làm nhà ở xã hội. UBND phường đã nhiều lần tổ chức cưỡng chế, trả lại hiện trạng ban đầu của đất nhưng tình trạng vi phạm vẫn tái diễn. Cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2026, tại đây vẫn có tình trạng nhiều người tập trung dựng khung làm mái che có dấu hiệu lập bãi trông ô tô.

Đầu tháng 10/2026, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị có văn bản báo cáo tới lãnh đạo phường, đề nghị Công an phường Đại Mỗ đẩy nhanh việc phối hợp xác minh, thu thập thông tin để làm rõ danh tính các đối tượng liên quan, có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm và tình trạng cố tình tái lấn chiếm khu đất.

Đề cập tới tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp, ao hồ trên địa bàn, ông Nguyễn Duy Giang - Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh cho biết, ngày 25/9, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, thẳng thắn nhìn nhận tình hình vi phạm đất đai trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Số lượng công trình vi phạm tồn đọng qua nhiều giai đoạn còn lớn; công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện và xử lý tại một số địa bàn chưa kịp thời. Đáng chú ý, vẫn còn tình trạng sử dụng đất công không đúng mục đích và phát sinh vi phạm mới...

Thời gian tới, Đảng ủy và UBND xã An Khánh sẽ tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát, phối hợp và xử lý vi phạm; đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách địa bàn.

Không phải các trường hợp lấn chiếm đất nông nghiệp, đất ao, hồ nào cũng dừng lại ở mức xử phạt hành chính, thậm chí có trường hợp bị cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tháng 9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 5 đối tượng liên quan đến vụ tập kết, đổ trái phép hơn 33.500 tấn chất thải xây dựng tại khu đất bên cạnh cây xăng Petrolimex Vạn Xuân, số 8 đường Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh (Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, trong năm 2026, Bùi Văn Lừng tự ý sử dụng khu đất nông nghiệp là ao, hồ, ruộng trũng của các hộ dân thôn Yên Ngưu để san lấp, tạo mặt bằng tập kết máy công trình, xe tải. Khoảng tháng 5/2026, Lừng trao đổi với Nguyễn Thị Kim Sang về việc tìm các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đổ chất thải xây dựng vào khu vực ao phía trong.

Kết quả xác minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra cho thấy, diện tích ao bị đổ chất thải xây dựng trái phép là 12.508,8m2; khối lượng chất thải xây dựng khoảng 26.714m3, tương đương hơn 33.526 tấn.

Liên quan đến vấn đề trên, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong việc bảo vệ ao hồ, đất nông nghiệp. Cụ thể, tháng 12/2025, Văn phòng Thành ủy Hà Nội có văn bản truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy Hà Nội gửi Đảng ủy UBND TP Hà Nội, Đảng ủy các xã, phường về những thông tin báo chí phản ánh trên địa bàn thành phố từ ngày 9/12 đến 16/12. Trong đó, có nội dung phản ánh tình trạng đổ trộm chất thải xây dựng, san lấp ao hồ, đất nông nghiệp và cả bờ bãi sông. Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương xây dựng đề án xử lý rác thải xây dựng chung toàn thành phố, bảo đảm giải quyết trước mắt và căn cơ lâu dài.

Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 114-KL/TU về tập trung xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội tại Tờ trình số 895/TTr-SNNMT thể hiện, sau khi danh mục 3.134 hồ, ao, đầm không được san lấp được UBND thành phố xem xét, quyết định, Hà Nội cần gắn việc bảo vệ hồ, ao, đầm với trách nhiệm cụ thể của từng sở, ngành và chính quyền địa phương. Cùng với đó, danh mục cần được công khai để người dân tham gia giám sát. Chính quyền cơ sở phải thường xuyên kiểm tra hiện trạng, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi san lấp, lấn chiếm, đổ thải hoặc sử dụng mặt nước sai quy định...

Khắc Hạnh