Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Hà Nội: Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế để khơi thông các nguồn lực đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội: Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế để khơi thông các nguồn lực đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Hà Nội: Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế để khơi thông các nguồn lực đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp

Ngày 14/7, HĐND TP Hà Nội khai mạc Kỳ họp thứ 5- kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng xem xét 51 nội dung, gồm 35 dự thảo nghị quyết và 16 báo cáo.

Xem xét 51 nội dung

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, nội dung được xem xét tại kỳ họp lần này không chỉ có ý nghĩa đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2026, mà còn góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển của thành phố trong những năm tiếp theo.

Theo bà Hà, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. GRDP tăng 8,22%  (mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây); thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 411 nghìn tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán; thu hút FDI đạt 3,23 tỷ USD; doanh thu du lịch tăng trên 20%; nhiều công trình, nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ; quốc phòng, an ninh được giữ vững; an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Điều đáng ghi nhận theo bà Hà, không chỉ là những kết quả đạt được, mà niềm tin của người dân và doanh nghiệp tiếp tục được củng cố; các nguồn lực mới đang từng bước được khơi thông và khát vọng phát triển của thành phố đang được chuyển hóa thành hành động. Đó là tiền đề để Thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm cao hơn, yêu cầu cao hơn và trách nhiệm lớn hơn. Những kết quả đó tạo thêm niềm tin, nhưng cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn cho 6 tháng cuối năm. HĐND thành phố sẽ xem xét 51 nội dung, gồm 35 dự thảo nghị quyết và 16 báo cáo.

“Cần tập trung làm rõ là bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh những kết quả tích cực, cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, nhất là những tồn tại trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, đề xuất những giải pháp đủ mạnh để khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của cả năm”, bà Hà đề nghị.

Thúc đẩy tăng trưởng, khơi thông, sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Phát biểu tại phiên khai mạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, các nội dung được HĐND thành phố thảo luận, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, hướng tới 3 yêu cầu: Thúc đẩy tăng trưởng, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh, phát triển con người Thủ đô; xây dựng chính quyền đô thị hiện đại, kỷ cương, phục vụ nhân dân.

Về nghị quyết nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, ông Thắng đề nghị, phải đánh giá thật sát thực tiễn, xác định rõ kịch bản, động lực cần ưu tiên quan tâm, những điểm nghẽn phải tháo gỡ, những nhiệm vụ, dự án phải đẩy nhanh tiến độ. “Phải hoàn thành bằng được chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 mà thành phố đã đặt ra”, ông Thắng nêu rõ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cũng cho hay, trong 6 tháng cuối năm, Hà Nội sẽ tập trung điều hành tăng trưởng theo từng tháng, đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược, khai thác các động lực tăng trưởng mới, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả quản trị, triển khai đồng bộ các cơ chế của Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô, quyết tâm hoàn thành 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

HĐND thành phố sẽ chất vấn 2 nhóm vấn đề: công tác bảo đảm an toàn thực phẩm gắn với bữa ăn bán trú trong trường học; và các giải pháp khắc phục tình trạng úng ngập đô thị. Theo bà Phùng Thị Hồng Hà: Đây đều là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, đòi hỏi phải xác định rõ hiệu quả, trách nhiệm, có giải pháp khả thi và lộ trình thực hiện cụ thể. Đề nghị hoạt động chất vấn tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm; người hỏi đi thẳng vào vấn đề, người trả lời làm rõ trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện. Điều cử tri mong đợi không chỉ là câu trả lời tại nghị trường, mà là những chuyển biến sau nghị trường.

Việt Thắng