Hà Nội: Thí sinh hớn hở 'khoe' làm được bài trong môn thi đầu tiên

Phan Quốc Thanh 28/06/2023 11:02

Hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước vừa hoàn thành môn Ngữ Văn với thời gian làm bài 120 phút. Đề thi môn Ngữ Văn năm nay được các thí sinh đánh giá vừa sức.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 bao gồm 5 môn thi, trong đó có 3 môn thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; một bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lý, Hóa học, Sinh học; một bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT, các môn thi thành phần gồm: Lịch sử, Địa lý.

Các bài thi Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên mỗi môn thi thành phần kéo dài 50 phút. Thí sinh không được rời khỏi phòng thi suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm.

Sáng nay (28/6), hơn 1 triệu thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2023. Thời gian làm bài thi môn ngữ Văn 120 phút, môn Toán 90 phút, Ngoại ngữ 60 phút.

Một số hình ảnh PV Báo Đại Đoàn Kết ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội):

Phụ huynh mong ngóng từng phút.
Phụ huynh mong ngóng từng phút bên ngoài.
Thí sinh đầu tiên bước ra tại điểm thi trường THPT Yên Hoà.
Thí sinh đầu tiên bước ra tại điểm thi Trường THPT Yên Hoà.
Một thí sinh chia sẻ niềm vui với mẹ sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên.
Hầu hết các phụ huynh đều tạo tâm lý thoải mái, không gây áp lực cho thí sinh trong khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Phụ huynh tự hào vì con làm được bài.
Phụ huynh đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng này.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Thí sinh hớn hở 'khoe' làm được bài trong môn thi đầu tiên

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO