Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Hà Nội thông tin về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội thông tin về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 10/7, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2026, lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội cho biết thành phố đang tiếp tục rà soát, đánh giá các tiêu chí để nghiên cứu phương án sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, phường theo đúng định hướng của Trung ương, đồng thời phù hợp với điều kiện, đặc thù của Thủ đô.

Thông tin về việc cụ thể hóa chủ trương của Trung ương đối với các đơn vị hành chính cấp xã, phường chưa đáp ứng tiêu chuẩn sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, ông Nguyễn Xuân Lưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, mô hình mới đã phát huy hiệu quả rõ nét, bảo đảm bộ máy hoạt động gần dân, sát dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Quang cảnh họp báo chiều 10/7.
Quang cảnh họp báo chiều 10/7.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưỡng, thành phố đã hoàn thành việc rà soát, phân loại đơn vị hành chính theo quy định tại Nghị định số 307 của Chính phủ. Trên cơ sở kết quả phân loại và đánh giá thực tiễn sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đang tiếp tục nghiên cứu các phương án sắp xếp nhằm thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, bảo đảm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

"Hiện nay, theo chỉ đạo của thành phố, Sở Nội vụ đang tiếp tục rà soát, đánh giá các tiêu chí để bảo đảm việc sắp xếp xã, phường phù hợp với chủ trương của Trung ương cũng như đặc thù của Hà Nội. Các phương án cụ thể sẽ tiếp tục được nghiên cứu theo định hướng chỉ đạo của Trung ương", ông Nguyễn Xuân Lưỡng nhấn mạnh.

Trước đó, tại Hội nghị toàn quốc sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Hiện cả nước còn 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn. Việc sắp xếp sẽ được thực hiện trên cơ sở bảo đảm các yếu tố về lịch sử, văn hóa, truyền thống, dân tộc, tôn giáo và điều kiện địa lý.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đơn vị hành chính và địa giới hành chính, đồng thời triển khai lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn.

Cũng tại hội nghị trên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố đã kết thúc hoạt động của 30 đơn vị hành chính cấp huyện, tổ chức lại 526 xã, phường còn 126 đơn vị, giảm hơn 76%. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Hà Nội cũng tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở để đáp ứng yêu cầu của mô hình mới.

Đánh giá kết quả sau một năm vận hành, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho hay, mô hình chính quyền mới đã tạo chuyển biến tích cực, giúp thành phố chủ động hơn trong công tác quản lý, quy hoạch phát triển dài hạn, tháo gỡ các dự án chậm tiến độ, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư. Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng các đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, đặc biệt nhằm tạo động lực dẫn dắt, lan tỏa sự phát triển trên địa bàn.

Theo Nghị định 307 của Chính phủ, tiêu chí phân loại đơn vị hành chính gồm: Quy mô dân số; diện tích tự nhiên; điều kiện phát triển kinh tế xã hội; tiêu chí đặc thù. Tại Hà Nội, từ ngày1 1/7/2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố có 126 xã, phường; giảm 400 đơn vị hành chính cấp xã.

Đạt Lê