Hà Nội: Tiểu thương buôn bán ở chợ tạm bên cạnh chợ ‘tiền tỉ’ bỏ hoang

Quốc Thanh 03/08/2023 19:58

Dù đã hoàn thiện xây dựng, nhưng nhiều năm nay, chợ dân sinh phường Phú Đô và chợ dân sinh phường Tây Mỗ vẫn bỏ hoang, cỏ dại mọc kín, rác thải ngập lối trong khi các tiểu thương phải buôn bán ở chợ tạm cách đó chưa đầy 100m.

Trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội hiện đang có 2 chợ sau khi xây dựng xong bỏ hoang là chợ dân sinh phường Phú Đô và chợ dân sinh phường Tây Mỗ.

Dự án mở rộng chợ dân sinh phường Phú Đô được UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 12/11/2014.
Dự án mở rộng chợ dân sinh phường Phú Đô được UBND quận Nam Từ Liêm phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 12/11/2014.
Dự án được khởi công xây dựng vào cuối năm 2016. Sau gần 10 tháng thi công, dự án này cơ bản đã được hoàn thành. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công trình vẫn không được đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp.
Dự án được khởi công xây dựng vào cuối năm 2016. Sau gần 10 tháng thi công, dự án này cơ bản đã được hoàn thành. Tuy nhiên, từ đó đến nay, công trình vẫn không được đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp.
Theo ông Nguyễn Hữu Thao, thuộc Hội đồng quản trị Hợp tác xã chợ Phú Đô lý do chợ chưa đưa vào hoạt động động là do nhiều hạng mục chưa hoàn thiện như hạng mục phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện chưa ổn định. Hiện tại, nhiều hạng mục cũng xuống cấp, UBND quận Nam Từ Liêm đang tiến hành hoàn thiện tiếp để tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Ông Nguyễn Hữu Thao, thuộc Hội đồng quản trị Hợp tác xã chợ Phú Đô cho biết, chợ chưa đưa vào hoạt động là do nhiều hạng mục chưa hoàn thiện như phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện chưa ổn định. Hiện tại, nhiều hạng mục đã xuống cấp, UBND quận Nam Từ Liêm đang hoàn thiện tiếp để tiến hành nghiệm thu đưa vào sử dụng.
Cổng vào chợ rác thải nhếch nhách, là chỗ tập kết vật liệu xây dựng tập kết.
Cổng vào chợ dân sinh Phú Đô là chỗ tập kết vật liệu xây dựng.
Tiểu thương buôn bán ở chợ tạm nhếch nhác cách đó chưa đầy 100m. Bà Hà (tiểu thương bán đồ gia dụng ở chợ tạm Phú Đô) cho biết ki ốt của bà
Tiểu thương buôn bán ở chợ tạm nhếch nhác cách đó chưa đầy 100m. Bà Hà (tiểu thương bán đồ gia dụng ở chợ tạm Phú Đô) cho biết ki ốt của bà mái tôn đã bị dột nhưng không dám sửa vì không biết bao giờ sang chợ mới.
Cách đấy chưa đầy 100m, tiểu thương bày hàng bán tràn ra lòng đường.
Tiểu thương bày hàng bán tràn ra lòng đường khu vực chợ tạm. Theo chị Thương (tiểu thương bán hàng thịt lâu năm ở chợ tạm Phú Đô), mọi người ai cũng muốn sang chợ mới để ổn định buôn bán, tuy nhiên chờ bao năm vẫn chưa được.
Năm 2014, UBND quận Nam Từ Liêm có văn bản số 3241/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Xây dựng chợ dân sinh phường Tây Mỗ.
Năm 2014, UBND quận Nam Từ Liêm có văn bản số 3241/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Xây dựng chợ dân sinh phường Tây Mỗ với mức đầu tư hơn 22 tỷ đồng, nhưng tới nay công trình chưa được sử dụng ngày nào và đang có dấu hiệu xuống cấp.
Cổng chợ che kín bởi vật liệu xây dựng, bên trong chợ cỏ dại um tùm.
Ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết ngày 3/8, cổng chợ dân sinh Tây Mỗ bị che kín bởi vật liệu xây dựng, bên trong chợ cỏ dại um tùm.
Kim tiêm vứt la liệt trong khu nhà của chợ dân sinh Tây Mỗ bỏ hoang.
Kim tiêm vứt la liệt trong khu nhà của chợ dân sinh Tây Mỗ bỏ hoang.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Tiểu thương buôn bán ở chợ tạm bên cạnh chợ ‘tiền tỉ’ bỏ hoang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO