Hà Nội trao 34 giải báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
Sáng 15/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức trao Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026. Với 244 tác phẩm tham dự, Giải tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Dự buổi lễ có ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô; bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Giải, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.


Giải được tổ chức nhân kỷ niệm 1016 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2026), 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và 27 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”.
Theo Ban tổ chức, năm 2026, Giải thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan, đơn vị báo chí, gồm 37 tác phẩm báo in, 139 tác phẩm báo điện tử và 68 tác phẩm phát thanh, truyền hình. Sự tham gia của các cơ quan báo chí Trung ương, ngành và Hà Nội góp phần mở rộng góc nhìn, phương thức phản ánh các vấn đề văn hóa của Thủ đô, đáp ứng yêu cầu đổi mới của báo chí hiện đại.
Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng đã lựa chọn 34 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức cũng trao Giải đồng hạng xuất sắc cho hai cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng cao tham dự Giải là Thông tấn xã Việt Nam và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm năm nay cơ bản bám sát định hướng phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và các nghị quyết, chương trình của Thành ủy về phát triển văn hóa, xây dựng Thủ đô. Nội dung phản ánh phong phú, kết nối chiều sâu lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội với những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển thành phố ở giai đoạn mới.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có cách tiếp cận đa chiều, kết hợp phản ánh thực tiễn với phân tích, lý giải và đề xuất giải pháp. Một số tác phẩm đổi mới phương thức thể hiện, khai thác hiệu quả hiện trường, nhân vật, dữ liệu và các yếu tố đa phương tiện, qua đó nâng cao sức hấp dẫn và khả năng tiếp cận công chúng.
Chất lượng tác phẩm giữa các cơ quan báo chí Trung ương, ngành và Hà Nội có sự đồng đều hơn. Báo điện tử phát huy lợi thế công nghệ, đa phương tiện; tác phẩm truyền hình được đầu tư về hình ảnh, hiện trường; các tác phẩm báo in tuy có số lượng ít hơn nhưng được đánh giá có chất lượng khá tốt. Đáng chú ý, ảnh báo chí có 21 tác phẩm tham dự, mức cao nhất kể từ khi Giải được tổ chức, cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ nét đến việc phản ánh đời sống văn hóa Thủ đô bằng ngôn ngữ hình ảnh.


Không chỉ phản ánh thành tựu và những nét đẹp văn hóa, nhiều tác phẩm còn góp phần nhận diện những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, khơi gợi suy nghĩ, trách nhiệm và hành động của cộng đồng. Đây cũng là giá trị cốt lõi của Giải khi gắn sáng tạo báo chí với yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người và nâng cao chất lượng đời sống xã hội Thủ đô.
Qua 9 lần tổ chức, Giải từng bước khẳng định vai trò của báo chí trong tuyên truyền, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, góp phần đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống, trở thành nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của Hà Nội.
Kết quả của Giải năm 2026 cũng tạo cơ sở thực tiễn để thành phố kế thừa kinh nghiệm, vận dụng trong công tác tổ chức Giải báo chí chung của Hà Nội từ năm 2027.
Thông qua hoạt động này, thành phố tiếp tục khuyến khích đội ngũ người làm báo sáng tạo những tác phẩm có chất lượng, phản ánh sâu sắc đời sống văn hóa, tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, định hướng của Trung ương và thành phố. Qua đó, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát huy bản sắc nghìn năm văn hiến, tạo động lực cho Thủ đô phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Năm 2026, Giải báo chí "Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh" thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan, đơn vị báo chí, gồm 37 tác phẩm báo in, 139 tác phẩm báo điện tử và 68 tác phẩm phát thanh, truyền hình. Trong đó, phóng viên Phạm Sỹ, báo Đại Đoàn kết với loạt bài: "Phát huy giá trị văn hóa Hà Nội: Khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển" đã giành giải Khuyến khích.