Hà Nội triển khai thí điểm đề án xây dựng mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”
Nhấn mạnh sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố quyết định thành công, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng bày tỏ mong muốn người dân hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm hiểu rõ ý nghĩa của đề án, tự hào khi là những địa phương đầu tiên thực hiện mô hình, từ đó chung sức cùng chính quyền hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Ngày 16/7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Đề án thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị.

Theo Đề án, Hà Nội hướng tới xây dựng mô hình quản trị cơ sở hiện đại, minh bạch, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ; nâng cao chất lượng cuộc sống và mức độ hài lòng của nhân dân, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách để từng bước nhân rộng trên toàn thành phố.
Hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn triển khai thí điểm do có vị trí thuận lợi và còn nhiều dư địa phát triển. Thành phố kỳ vọng đến năm 2030 cơ bản hình thành mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, đồng thời 124 xã, phường còn lại sẽ áp dụng các tiêu chí phù hợp ngay từ năm 2026. Đề án gồm 54 tiêu chí thuộc 8 nhóm nội dung cốt lõi, triển khai theo lộ trình đến năm 2035.
Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh đây là chủ trương mới, có ý nghĩa chiến lược nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở cấp cơ sở, xây dựng chính quyền hiện đại, công khai, minh bạch và phục vụ nhân dân. Kết quả thực hiện tại hai xã sẽ là cơ sở để hoàn thiện tiêu chí, cơ chế và nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Các địa phương cần tăng cường tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.
Nhấn mạnh sự đồng thuận của nhân dân là yếu tố quyết định thành công, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng bày tỏ mong muốn người dân hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm hiểu rõ ý nghĩa của đề án, tự hào khi là những địa phương đầu tiên thực hiện mô hình, từ đó chung sức cùng chính quyền hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Ông cũng đề nghị UBND thành phố hướng dẫn 124 xã, phường còn lại chủ động rà soát, lựa chọn các tiêu chí phù hợp để triển khai ngay, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, văn hiến, văn minh và hiện đại.
Thay mặt hai địa phương thí điểm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Thịnh Hoàng Hải Đăng khẳng định, sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân để triển khai hiệu quả mô hình, đáp ứng sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố.