Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Hà Nội vận hành 36 màn hình LED giao thông, người dân cập nhật ùn tắc theo thời gian thực

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội vận hành 36 màn hình LED giao thông, người dân cập nhật ùn tắc theo thời gian thực

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 15/7, Công an TP Hà Nội chính thức đưa vào vận hành 36 màn hình LED giao thông điện tử tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm. Kết hợp với gần 5.000 camera AI trên toàn thành phố, hệ thống sẽ cung cấp thông tin ùn tắc, ngập úng, phân luồng theo thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành giao thông và phục vụ người dân.

Sáng 15/7, Công an TP Hà Nội chính thức đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông tin, cảnh báo giao thông điện tử tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm trên địa bàn. Đây là hạng mục thuộc giai đoạn 2 của Đề án giao thông thông minh, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Sáng 15/7, Công an TP Hà Nội chính thức đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông tin, cảnh báo giao thông điện tử tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm trên địa bàn. Đây là hạng mục thuộc giai đoạn 2 của Đề án giao thông thông minh, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và tổ chức giao thông trên địa bàn Thủ đô.
Theo Công an TP Hà Nội, sau khi hệ thống giao thông thông minh giai đoạn 1 phát huy hiệu quả từ cuối năm 2025, thành phố đã hoàn thành lắp đặt thêm gần 2.500 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Đến nay, gần 5.000 camera AI đã được đưa vào vận hành, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chỉ huy điều hành giao thông, giám sát tình hình giao thông, phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ giải quyết 5 "điểm nghẽn" của thành phố như ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường...
Theo Công an TP Hà Nội, sau khi hệ thống giao thông thông minh giai đoạn 1 phát huy hiệu quả từ cuối năm 2025, thành phố đã hoàn thành lắp đặt thêm gần 2.500 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Đến nay, gần 5.000 camera AI đã được đưa vào vận hành, phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, chỉ huy điều hành giao thông, giám sát tình hình giao thông, phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời hỗ trợ giải quyết 5 "điểm nghẽn" của thành phố như ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường...
Cùng với hệ thống camera AI, 36 màn hình LED có kích thước 4 x 2 m được lắp đặt trên các giá long môn tại nhiều vị trí có lưu lượng phương tiện lớn như nút giao Quốc lộ 3 - Quốc lộ 18, Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt, Quang Trung - Lê Trọng Tấn, Đàm Quang Trung - Cổ Linh, cầu vượt Mai Dịch cùng nhiều tuyến cửa ngõ và trục giao thông chính của Thủ đô.
Cùng với hệ thống camera AI, 36 màn hình LED có kích thước 4 x 2 m được lắp đặt trên các giá long môn tại nhiều vị trí có lưu lượng phương tiện lớn như nút giao Quốc lộ 3 - Quốc lộ 18, Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt, Quang Trung - Lê Trọng Tấn, Đàm Quang Trung - Cổ Linh, cầu vượt Mai Dịch cùng nhiều tuyến cửa ngõ và trục giao thông chính của Thủ đô.
Ghi nhận trong sáng 15/7 tại nút giao Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, các màn hình LED đã chính thức hoạt động, liên tục hiển thị thông tin giao thông theo thời gian thực, cảnh báo ùn tắc, hướng dẫn phân luồng, gợi ý lộ trình thay thế và các thông điệp tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông. Toàn bộ dữ liệu được cập nhật trực tiếp từ Trung tâm Thông tin chỉ huy của Công an TP Hà Nội, giúp người dân chủ động theo dõi tình hình giao thông và lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.
Ghi nhận trong sáng 15/7 tại nút giao Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, các màn hình LED đã chính thức hoạt động, liên tục hiển thị thông tin giao thông theo thời gian thực, cảnh báo ùn tắc, hướng dẫn phân luồng, gợi ý lộ trình thay thế và các thông điệp tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông. Toàn bộ dữ liệu được cập nhật trực tiếp từ Trung tâm Thông tin chỉ huy của Công an TP Hà Nội, giúp người dân chủ động theo dõi tình hình giao thông và lựa chọn hướng di chuyển phù hợp.
Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, việc hoàn thành giai đoạn 2 của dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị thông minh của Thủ đô.
Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội cho biết, việc hoàn thành giai đoạn 2 của dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị thông minh của Thủ đô.
"Đến nay, Công an TP Hà Nội đã đưa vào vận hành gần 5.000 camera AI phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ xử lý 5 'điểm nghẽn' của thành phố. Chúng tôi khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các thông tin hiển thị trên hệ thống bảng điện tử, chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông, hệ thống đèn tín hiệu và các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Sự đồng hành của người dân sẽ góp phần để hệ thống phát huy hiệu quả, xây dựng giao thông an toàn, văn minh và hiện đại", Trung tá Đào Việt Long nhấn mạnh.
"Đến nay, Công an TP Hà Nội đã đưa vào vận hành gần 5.000 camera AI phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ xử lý 5 'điểm nghẽn' của thành phố. Chúng tôi khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi các thông tin hiển thị trên hệ thống bảng điện tử, chấp hành hiệu lệnh của lực lượng Cảnh sát giao thông, hệ thống đèn tín hiệu và các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Sự đồng hành của người dân sẽ góp phần để hệ thống phát huy hiệu quả, xây dựng giao thông an toàn, văn minh và hiện đại", Trung tá Đào Việt Long nhấn mạnh.
Ngoài việc cung cấp thông tin điều tiết giao thông, các màn hình LED còn thường xuyên hiển thị thông tin về tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và tuyên truyền các quy định của pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.
Ngoài việc cung cấp thông tin điều tiết giao thông, các màn hình LED còn thường xuyên hiển thị thông tin về tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông và tuyên truyền các quy định của pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông.
Việc đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống gần 5.000 camera AI cùng 36 màn hình LED được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời tạo thêm kênh thông tin trực quan, kịp thời giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình, góp phần xây dựng hệ thống giao thông Thủ đô ngày càng hiện đại, thông minh.
Việc đưa vào vận hành đồng bộ hệ thống gần 5.000 camera AI cùng 36 màn hình LED được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành giao thông, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời tạo thêm kênh thông tin trực quan, kịp thời giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình, góp phần xây dựng hệ thống giao thông Thủ đô ngày càng hiện đại, thông minh.

Lê Khánh