Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Hà Nội xử lý 57 ô tô kinh doanh vận tải hành khách vi phạm giao thông, tạm giữ GPLX 54 trường hợp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội xử lý 57 ô tô kinh doanh vận tải hành khách vi phạm giao thông, tạm giữ GPLX 54 trường hợp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từ đầu tháng 7 đến nay, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Hà Nội) đã tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Qua kiểm tra, 57 trường hợp bị lập biên bản, xử phạt gần 40 triệu đồng, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe đối với 54 tài xế vi phạm.

Thực hiện kế hoạch tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, Đội CSGT đường bộ số 10 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tiến hành tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường được phân công quản lý, tập trung vào các phương tiện vận tải hành khách hoạt động trên địa bàn.

Theo thống kê của Đội CSGT đường bộ số 10, từ đầu tháng 7 đến nay đơn vị đã xử lý 57 trường hợp ô tô kinh doanh vận tải hành khách vi phạm, tổng số tiền xử phạt 39,95 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng tạm giữ giấy phép lái xe đối với 54 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 2 trường hợp theo quy định.

Đội CSGT đường bộ số 10 xử lý xe khách Phúc Thịnh dừng đỗ đón trả khách trước cổng bến xe Yên Nghĩa.
Đội CSGT đường bộ số 10 xử lý xe khách Phúc Thịnh dừng đỗ đón trả khách trước cổng bến xe Yên Nghĩa.

Trong số các phương tiện vi phạm, xe tuyến cố định chiếm tỷ lệ cao nhất với 31 trường hợp, bị xử phạt 16,4 triệu đồng và 28 tài xế bị tạm giữ giấy phép lái xe.

Đứng thứ hai là xe taxi (bao gồm taxi công nghệ) với 20 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt 19,15 triệu đồng, 20 giấy phép lái xe bị tạm giữ và 2 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Đối với xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng, Đội CSGT đường bộ số 10 xử lý 6 trường hợp, xử phạt 4,4 triệu đồng và tạm giữ 6 giấy phép lái xe. Trong đợt kiểm tra, đơn vị không phát hiện vi phạm đối với xe buýt, xe trung chuyển, xe đưa đón học sinh...

Theo thống kê, lỗi vi phạm phổ biến nhất là dừng, đỗ xe không đúng quy định với 30 trường hợp. Tiếp đó là 10 trường hợp không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý 15 trường hợp vi phạm khác liên quan đến các quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 10 cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm của xe kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt tại các tuyến quốc lộ, cửa ngõ Thủ đô và khu vực bến xe nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện.

Lê Khánh