Xã hội

Hà Nội: Xử lý nhiều thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội

Quốc Thanh 15/03/2024 17:22

Thống kê từ ngày 6/3 đến 12/3/2024, qua kiểm tra xử lý, các tổ công tác 141 đã xử lý 266 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 97 phương tiện các loại, trong đó 60 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp mạnh, nhằm kéo giảm tình hình vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên. Tuy nhiên, diễn biến tình hình tội phạm trong giới trẻ vẫn phức tạp. Đặc biệt, hiện tượng thanh, thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng, tụ tập, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí khi tham gia giao thông..., tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Trước tình hình đó, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các tổ công tác 141 triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, từ hóa trang tuần tra lưu động kết hợp cắm chốt công khai; kịp thời phát hiện, trấn áp nhiều đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng, thu giữ nhiều vũ khí, phương tiện liên quan.

30-1503.png
Lực lượng 141 tăng cường kiểm tra, xử lý đối tượng thanh, thiếu niên tham gia giao thông. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.

Thống kê từ ngày 6/3 đến 12/3/2024, qua kiểm tra xử lý, các tổ công tác 141 đã xử lý 266 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 97 phương tiện các loại, trong đó 60 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng hóa trang bắt giữ 44 phương tiện, 44 đối tượng điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, độ chế phương tiện, bàn giao các đơn vị địa bàn xử lý.

Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng 141 đã phát hiện 20 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, bắt giữ 21 đối tượng, tang vật thu giữ gồm: 1 gói chứa thảo mộc nghi cần sa, 1 dao, 1 còng số 8, 3 bình kim loại nghi chứa khí N2O, 1 xe mô tô là tang vật vụ trộm cắp tài sản, 8 xe mô tô nghi xe tang vật, 6 giấy phép lái xe nghi không do cơ quan có thẩm quyền cấp...

Điển hình đêm ngày 10/3/2024, Tổ công tác Y10 làm nhiệm vụ tại Liễu Giai - Đội Cấn (phường Liễu Giai, quận Ba Đình) phát hiện 2 nam thanh niên đi trên xe mô tô BKS: 29F1-659xx tham gia giao thông có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện thanh niên ngồi sau giấu 1 dao nhọn, loại có đoản nối (lưỡi dao dài khoảng 35 cm, đoản nối dài khoảng 50 cm) trong áo khoác. Các đối tượng liên quan không khai báo được nguồn gốc hay mục đích mang hung khí ra đường.

Danh tính các đối tượng được làm rõ, bao gồm: V.N., 17 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội và N.T.Đ., 17 tuổi, trú tại Tây Hồ, Hà Nội. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan hiện đều đang là học sinh THPT. Tổ công tác đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Liễu Giai xử lý.

32-1503.png
Các đối tượng và tang vật bị Tổ Y10 - 141 phát hiện đêm 10/3/2024. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Xử lý nhiều thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO