Hà Tĩnh: Bộ đội Cụ Hồ sát cánh cùng nhân dân vùng lũ

Cẩm Kỳ 03/11/2023 06:50

Ở nơi tâm lũ đầy khó khăn, gian khổ, xen lẫn hiểm nguy, hình ảnh người chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ” một lần nữa lại tỏa sáng trong lòng nhân dân Hà Tĩnh.

Theo thống kê mới nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn huyện Hương Khê có gần 1.000 nhà dân bị ngập và gần 5.000 vườn hộ ngập lũ. Nhiều công trình công cộng bị ngập, ảnh hưởng; trong đó có 8 trường học, 16 hội quán thôn, 1 công trình bưu điện.
Nhiều tuyến đường ảnh hưởng đến giao thông đi lại, nhiều công trình hồ, đập, kè bờ sông bị hư hỏng, sạt lở. Ước tính thiệt hại bước đầu là hơn 150 tỷ đồng; ngoài ra có 3 người chết vì nước lũ.
Ngày 2/11, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 841 và Ban CHQS huyện Hương Khê trực tiếp giúp đỡ Nhân dân xã Điền Mỹ (huyện Hương Khê) để khắc phục hậu quả mưa lũ.
Sau khi có mặt tại địa phương, các lực lượng phân chia thành nhiều bộ phận trực tiếp giúp đỡ địa phương dọn dẹp bùn đất, kê kích bàn ghế, vật dụng tại trung tâm hóa cộng đồng, các nhà trường trên địa bàn.
Đặc biệt các cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp giúp đỡ các gia đình bị ngập nặng, gia đình chính sách, neo đơn...
Ông Nguyễn Duy Hùng (xã Điền Mỹ) là thương binh 2/4 rất vui mừng, xúc động và biết ơn sự giúp đỡ kịp thời, tận tâm trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh.
Hình ảnh những chiến sĩ bộ đội tổ chức thành các nhóm nhỏ đến các hộ gia đình có người già, neo đơn, khó khăn, bệnh tật để giúp dọn bùn, lau rửa nhà cửa, vườn tược... mang nhiều dấu ấn trong lòng người dân.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 giúp đỡ gia đình ông Trần Hữu Khương (thôn Trung Tiến, xã Điền Mỹ) vận chuyển, kê kích lại vật dụng gia đình.
Trong ngày đầu ra quân, bằng tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao cán bộ, chiến sĩ các cơ quan đơn vị đã giúp địa phương xã Điền Mỹ dọn dẹp, trả lại mặt bằng sinh hoạt tại Nhà văn hóa cộng đồng thôn Trung Tiến.
Tận dụng nước lũ, cán bộ, chiến sĩ dùng xô, chậu vận chuyển nước nhanh chóng xử lý bùn đất.
Các cán bộ, chiến sĩ với màu xanh áo lính, chân đi dép rọ lại tỏa về các địa phương, khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp ổn định cuộc sống sau lũ.
"Những ngày tới, cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh vẫn tiếp tục tập trung lực lượng cơ động đến từng thôn xóm, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống”, Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh nói.
Song song với việc khắc phục sau lũ, lực lượng Quân sự cũng phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi mất tích.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Bộ đội Cụ Hồ sát cánh cùng nhân dân vùng lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO