Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Hà Tĩnh: Cá chết hàng loạt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Tĩnh: Cá chết hàng loạt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chỉ hơn 10 ngày nữa là đến Tết Bính Thân 2016 và cũng là mùa thu hoạch cá chẽm nhưng những người nông dân nuôi cá lồng bè ở huyện Thạch Hà, Lộc Hà (Hà Tĩnh) phải ngậm ngùi, khóc ròng vì cá chết trắng bè. Rét đậm, rét hại đã khiến hàng trăm hộ dân lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần.

Người dân bán tống, bán tháo số cá chết.

Có mặt tại khu vực nuôi cá lồng bè ở thôn Long Hải (xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà) vào sáng 27/1, chứng kiến cảnh người dân đội mưa rét lội xuống lòng sông giá buốt để vớt cá khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Chị Nguyễn Xuân Chín nói trong tiếc nuối: “Từ hôm qua đến giờ cá bắt đầu có hiện tượng chết dần dần sau đó nổi lên trắng bè. Cả nhà phải lội ra vớt lên bán được đồng nào quý đồng đó. Tết ni coi như mất hết rồi o à. Nhà tui đầu tư hơn 200 triệu nuôi 6 lồng cá chẽm. Bình thường giá mỗi 1kg cá bán được 200 đến 250 nghìn đồng, giờ vớt những con còn sống bán may ra chỉ thu lại được khoảng 1/3 thôi. Hàng trăm triệu đồng ra đi chỉ trong gang tấc”.

Cách đây 3 năm, gia đình anh Nguyễn Văn Hùng là hộ nghèo của xã Thạch Sơn, anh được hỗ trợ vay vốn nuôi cá lồng bè theo đề án chuyển đổi nghề của tỉnh. Nhờ chủ trương này mà nay gia đình anh đã thoát nghèo và mạnh dạn đầu tư thêm. Hiện gia đình anh Hùng đang nợ ngân hàng 50 triệu đồng tiền mua thức ăn cho cá nhưng công sức bỏ ra cả năm trời chăm bẵm nay đã trôi theo sông nước. “Giờ nhìn ra lồng bè là ngán rồi, cá sống không còn mấy nữa nhưng cũng phải vớt lên bán cho kịp thời chứ để như thế không biết sẽ ra sao. Bình thường cá này bán rất được giá nhưng giờ chết hàng loạt nên thương lái ép giá chỉ bán được khoảng một nửa thôi”, anh Hùng nói như muốn khóc.

Ông Nguyễn Công Trung - Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn cho biết: “Cả xã có gần 80 hộ nuôi cá chẽm. Số cá chết do đợt rét lần này chiếm khoảng 40%, ước tính thiệt hại từ 300 đến 400 triệu đồng. Từ đầu năm âm lịch đến nay các hộ nuôi cá lồng bè hai lần bị thiệt hại. Đợt trước là vào tháng 3, do cống Đò Điệm xả lũ. Đợt này thì do rét hại, rét đậm kéo dài, giờ là thời điểm cận Tết nên bà con rất thiệt thòi. Hiện xã đang lập danh sách các hộ thiệt hại, thống kê số lượng cá chết để đề xuất lên huyện và tỉnh đề nghị hỗ trợ thiệt hại nhằm giảm bớt rủi ro, thiệt hại cho dân”.

Hiện tượng cá chết hàng loạt không chỉ xảy ra ở xã Thạch Sơn mà còn ở xã Thạch Đỉnh (huyện Thạch Hà), xã Thạch Hạ (TP.Hà Tĩnh), xã Hộ Độ (Lộc Hà)… khiến hàng trăm hộ dân rơi vào cảnh trắng tay, nhiều hộ đối mặt với khoản nợ rất lớn. Riêng đối với huyện Thạch Hà, tính đến chiều ngày 27/1 đã có 27,3 tấn cá của 120 hộ nuôi trong đó 25,06 tấn cá chẽm, 2,24 tấn cá nước ngọt (nuôi trong lồng với thể tích 22.300 m3 lồng), 180 tấn ngao nuôi tại xã Thạch Bàn; 11,941 tấn tôm, cua nuôi trong đó tôm 7,1 tấn, cua 4,841 tấn; 1,79 tấn cá nước ngọt nuôi trong ao đất; giá trị thiệt hại ước tính lên đến 6,7 tỷ đồng.

Ông Đoàn Tiến Đạt - Chánh Văn phòng UBND huyện Thạch Hà cho biết: Đối với các xã có diện tích thủy sản bị ảnh hưởng do đợt rét lần này huyện đã chủ động nắm tình hình, liên hệ với cơ sở cấp đông ở xã Thạch Kim đưa vào lò cấp đông để tiêu thụ từng bước. Hiện nay đã có 3,5 tấn cá ở xã Thạch Đỉnh chuyển sang cơ sở cấp đông Thạch Kim và đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại.

“Chúng tôi cũng đang vận động cán bộ, công chức tiêu thụ cá này để giúp bà con khắc phục bớt khó khăn bởi vì thực chất cá này giống như cá vụ đông đảm bảo về mặt chất lượng. Hơn 19 tấn thủy sản bị ảnh hưởng nói trên nếu nhân với giá bình quân 80 nghìn đồng thì đây là con số không nhỏ. Bà con trông chờ đến ngày Tết để bán nên không chỉ thiệt hại về vật chất mà còn ảnh hưởng đến cả tinh thần của bà con”, ông Đạt chia sẻ.

Hạnh Nguyên