UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định trích 6,9 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2025 để kịp thời bổ sung cho UBND các xã, phường triển khai công tác phòng, chống bão số 5 và mưa lũ có thể xảy ra, nhằm chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Ngày 24/8, nguồn tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh vừa ban hành Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc bổ sung ngân sách cho UBND các xã, phường phục vụ công tác phòng, chống cơn bão số 5. Theo đó, số tiền 6,9 tỷ đồng được trích từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025, trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 5873/STC-NS ngày 23/8/2025.
UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực XII và các cơ quan liên quan thực hiện giải ngân kịp thời, đúng quy định. UBND các xã, phường chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ, bảo đảm đúng mục đích, có hiệu quả, thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định hiện hành.
Các đơn vị liên quan phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về tính trung thực, chính xác, sự tuân thủ pháp luật trong quá trình sử dụng nguồn vốn, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí.
Trong bối cảnh bão số 5 được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Hà Tĩnh với cường độ mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng, chống thiên tai.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sau khi vào Biển Đông, bão số 5 có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14, còn có khả năng mạnh thêm và sẽ di chuyển vào đất liền khu vực Trung Bộ trong ngày 25/8. Lượng mưa dự kiến phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi trên 600 mm. Nguy cơ mưa lớn trên diện rộng, gió giật mạnh đe dọa an toàn công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản chỉ đạo khẩn, đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát, có phương án đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi, đặc biệt là những hồ chứa nhỏ đã đầy nước, công trình xuống cấp hoặc có sự cố chưa khắc phục như hồ Cha Chạm (xã Hương Phố), hồ Khe Cọi (xã Hà Linh), hồ Mục Bài (xã Hương Xuân), đập Trạng (xã Hương Phố).
Đối với các hồ chứa lớn như Kẻ Gỗ, Ngàn Trươi, Sông Rác, Kim Sơn, Thượng Sông Trí, Bộc Nguyên, Khe Xai, đơn vị quản lý phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, chủ động vận hành điều tiết xả nước sớm để đón lũ, đảm bảo an toàn công trình và hạ du.
Sáng 23/8, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã đồng loạt vận hành xả tràn 7 hồ chứa lớn gồm Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn, Tàu Voi nhằm giảm áp lực, hạn chế nguy cơ ngập lụt khi mưa lớn xảy ra.
Song song với đó, công tác bảo vệ sản xuất nông nghiệp được triển khai khẩn trương. Ngành chức năng khuyến cáo nông dân huy động nhân lực, phương tiện thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Hè Thu đã chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, đồng thời thu hoạch kịp thời ngô, rau màu, lạc đang đến kỳ. Đối với cây ăn quả, nhất là bưởi, cần tiến hành thu hoạch sớm, kết hợp cắt tỉa, chằng chống để giảm gãy đổ.
Các trang trại chăn nuôi được yêu cầu gia cố chuồng trại, chuẩn bị thức ăn dự trữ và có phương án di dời vật nuôi ở vùng có nguy cơ ngập lụt. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản cũng được cảnh báo nguy cơ thiệt hại lớn, các hộ nuôi cá lồng trên sông, hồ cần gia cố hệ thống neo, hạ lồng xuống thấp hoặc di chuyển về nơi kín gió, đồng thời sơ tán người dân khỏi lồng bè, chòi canh trước khi bão đổ bộ.
Chính quyền các địa phương đã chỉ đạo kiểm tra, chằng chống nhà cửa, trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện; tháo gỡ biển quảng cáo, pano, bảng hiệu để tránh gió bão gây nguy hiểm. Người dân được khuyến cáo dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm trong 3-5 ngày để chủ động ứng phó khi xảy ra mưa bão kéo dài, có thể gây chia cắt.
Tại các vùng ven biển, cửa sông, lực lượng chức năng đang tích cực kêu gọi tàu thuyền vào bờ, hướng dẫn neo đậu an toàn, kiên quyết không để ngư dân ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh khi bão vào. Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng phối hợp với chính quyền cơ sở hỗ trợ Nhân dân di dời, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người.
Trước đó, ngày 22/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng lơ là, gián đoạn trong chỉ đạo, điều hành.
Trong chuyến kiểm tra sáng 23/8 tại một số địa bàn trọng điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng nhấn mạnh: Các cấp, ngành và toàn dân phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động mọi phương án ứng phó, quyết liệt triển khai kịch bản phòng, chống, giảm thiểu tối đa thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ.
Việc UBND tỉnh quyết định bổ sung ngân sách 6,9 tỷ đồng ngay trước khi bão đổ bộ thể hiện sự chủ động, kịp thời, đồng thời huy động nguồn lực hỗ trợ cơ sở, góp phần tăng cường khả năng phòng, chống thiên tai. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực cao nhất để ứng phó bão số 5, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và cơ sở hạ tầng trên địa bàn.