Báo Đại Đoàn Kết Bất động sản

Hà Tĩnh: Công an vào cuộc vụ ‘sốt đất’ ở xã Toàn Lưu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Tĩnh: Công an vào cuộc vụ ‘sốt đất’ ở xã Toàn Lưu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước tình trạng “sốt đất ảo” ở vùng nông thôn sau thông báo phân khu quy hoạch khu công nghiệp ở xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh), lực lượng Công an xã vào cuộc tìm hiểu, khuyến cáo người dân.

Chiều 21/9, Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu Dương Đức Toàn cho biết, sau khi tình trạng giá đất ở một số thôn của xã bị đẩy lên cao, gây nên tình trạng “sốt đất ảo”, nguy cơ mất an ninh trật tự, địa phương đã thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn “cơn sốt”.

Xe ô tô đổ về các vùng nông thôn ở xã Toàn Lưu để
Xe ô tô đổ về các vùng nông thôn ở xã Toàn Lưu để "tạo sóng" bất động sản?. Ảnh: TL.

Theo đó, địa phương đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên chạy theo các giao dịch ảo, tránh rơi vào cảnh vay mượn, đặt cọc mua đất rồi “ôm nợ” khi thị trường “hạ nhiệt”.

“Chúng tôi giao lực lượng Công an xã vào cuộc nắm tình hình nên mấy hôm nay Công an xã có mời một số đối tượng không liên quan đến hoạt động bất động sản đến làm việc” – ông Dương Đức Toàn thông tin thêm.

Lực lượng Công an xã Toàn Lưu nắm tình hình tại một số điểm phân lô bán nền trên địa bàn. Ảnh: ND.
Lực lượng Công an xã Toàn Lưu nắm tình hình tại một số điểm phân lô bán nền trên địa bàn. Ảnh: ND.

Ngoài ra, trên mạng xã hội, Công an xã Toàn Lưu cũng khuyến cáo tới người dân cảnh giác với hiện tượng “cò đất” đẩy giá bất động sản. Theo Công an xã Toàn Lưu, trong những ngày qua, tại địa bàn xã Toàn Lưu xuất hiện tình trạng “cò đất” mua đất của người dân rồi chia lô, lôi kéo người dân mua bán đất nhằm thổi giá lên cao, gây nhiễu loạn thị trường. Hậu quả là giá đất bị đẩy vượt xa giá trị thật, người mua chịu nhiều rủi ro, trong khi ngân sách và quy hoạch địa phương bị ảnh hưởng.

Để bảo vệ quyền lợi của mình và giữ ổn định thị trường bất động sản, Công an xã Toàn Lưu đề nghị người dân cần tìm hiểu thông tin quy hoạch, pháp lý đất đai tại cơ quan chức năng trước khi giao dịch.

Không nghe theo tin đồn thất thiệt, không tham gia các “cơn sốt ảo” và chỉ ký hợp đồng mua bán khi đã rõ ràng, công chứng hợp pháp khi giao dịch. Lực lượng Công an cũng đề nghị người dân cần báo ngay cho chính quyền nếu phát hiện tổ chức, cá nhân lợi dụng danh nghĩa môi giới để đẩy giá, lừa đảo.

Một số  người dựng rạp thực hiện các giao dịch bất động sản ở xã Toàn Lưu. Ảnh: GP.
Một số người dựng rạp thực hiện các giao dịch bất động sản ở xã Toàn Lưu. Ảnh: GP.

Trước đó, như Đại đoàn kết đã đưa tin, Sở Xây dựng Hà Tĩnh có văn bản yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở, khu dân cư, khu đô thị đô thị và tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đơn vị này cũng đề nghị Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ động triển khai đến Công an các xã, phường xử lý các tổ chức, cá nhân sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật về các sản phẩm bất động sản; xử lý hoạt động các sàn giao dịch bất động sản và hoạt động môi giới bất động sản vi phạm pháp luật, các hành vi trốn thuế, các hành vi đưa thông tin không chính xác, gây tác động tiêu cực đến hoạt động của thị trường tài chính, tín dụng và bất động sản.

Hạnh Nguyên