Văn hóa

Hà Tĩnh: Cổng đền hàng trăm tuổi được ‘thần đèn’ di dời để phục vụ dự án

Cẩm Kỳ 04/01/2024 18:47

Cổng đền có từ thế kỷ 18, nặng khoảng 100 tấn vừa được “thần đèn” Nguyễn Văn Cư cùng nhóm thợ di dời sang vị trí khác để thức hiện dự án đường vành đai.

Chiều 4/1, theo nguồn tin từ UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), địa phương vừa phối hợp cùng ông Nguyễn Văn Cư (trú tại TP. Hồ Chí Minh) và đội ngũ kỹ sư, công nhân bắt đầu thực hiện việc di dời cổng tam quan Đền thánh Vân Chàng (có địa chỉ tại phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) ra khỏi vị trí đang thi công tuyến đường vành đai của địa phương này.

den.jpg
Cổng tam quan của Đền thánh Vân Chàng khoảng 200 năm tuổi. Ảnh: Nguyễn Sơn

Cổng tam quan của Đền thánh Vân Chàng là hạng mục duy nhất còn sót lại của ngôi đền được xây dựng từ thế kỷ 18 (khoảng 200 năm tuổi) nay đã trở thành phế tích. Cổng cao khoảng 5m, rộng 3m, nặng khoảng 100 tấn.

Theo ghi nhận, có khoảng 6 công nhân, cán bộ kỹ thuật cùng nhiều máy móc có mặt thực hiện việc di dời cổng đền. Cổng đền cổ này sẽ được di dời cách vị trí hiện tại khoảng 63m.

Ngành chức năng địa phương cũng đã làm móng nền ở vị trí mới, làm đường ray và cáp tời để di chuyển cổng đền. Nhiều người dân cũng có mặt quan sát việc di dời của đơn vị thực hiện.

den1.jpg
"Thần đèn" Nguyễn Văn Cư cùng nhóm công nhân thực hiện di dời cổng đền. Ảnh: Nguyễn Sơn

Theo ông Nguyễn Văn Cư, trước khi thực hiện, ông đã ra hiện trường khảo sát 3 lần. Cổng đền nặng khoảng 100 tấn, không phải là lớn nhưng do đã cũ, kết cấu vữa yếu nên rất phức tạp khi di dời.

Ngay sau đó, ông Cư đã chuẩn bị một xe container chở máy móc, thiết bị, vật tư với trọng lượng 15 tấn từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Tĩnh.

“Để thực hiện, cần phải có thiết bị hiện đại nhất, tỉ mỉ từng công đoạn để đảm bảo cổng đền nguyên trạng sau di dời. Hiện, cổng đền đã được dịch chuyển khỏi vị trí cũ một đoạn ngắn. Với tiến độ này, mất khoảng 3 tuần để hoàn thiện việc di dời”, ông Cư thông tin.

Lãnh đạo UBND phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh) cho biết, cuối năm 2022, dự án đường vành đai thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ Quốc lộ 8 đến đường Tiên Sơn) được khởi công. Tuyến đường có chiều dài gần 3km, mặt đường thảm nhựa rộng 30m với tổng đầu tư 150 tỷ đồng do UBND thị xã Hồng Lĩnh làm chủ đầu tư.

Quá trình thi công, nhà thầu phải tạm dừng triển khai do tuyến đường đâm thẳng vào cổng đền. Để tiếp tục triển khai dự án, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã thuê “thần đèn” Nguyễn Văn Cư di dời cổng đền đến vị trí khác với chi phí khoảng 800 triệu đồng, số tiền này được lấy từ nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng.

“Thần đèn” Nguyễn Văn Cư (68 tuổi, quê ở xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Năm 2004, ông Cư thành lập Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Nguyễn Văn Cư (có địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh) và nổi tiếng bởi từng di dời hàng chục công trình nặng vài ba nghìn tấn ở TP. Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận.
Trong đó, có thể kể đến các công trình di dời như dời ngôi nhà 6 căn nặng 3.000 tấn, nâng đại giác đường chùa Huệ Nghiêm cao lên 3,4m, nâng ngôi trường nặng 3.500 tấn lên 2m, nâng giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình nặng 6.000 tấn lên 2m…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Cổng đền hàng trăm tuổi được ‘thần đèn’ di dời để phục vụ dự án

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO