Tôn giáo

Hà Tĩnh: Đoàn công tác thăm, chúc Tết một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Kỳ Anh 18/12/2023 12:15

Lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cùng đoàn công tác của UBND tỉnh đã có chuyến thăm, chúc tết Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng thế giới tại Việt Nam (WB) nhân dịp Noel và Tết Dương lịch năm 2024.

Ngày 12 - 13/12, ông Nguyễn Hoài Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh đã cùng Đoàn công tác của UBND tỉnh do ông Thái Phúc Sơn, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết Cơ quan phát triển Pháp (AFD) do ngài Hervé Connan làm Giám đốc quốc gia.

txka1.jpg
Đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết Cơ quan phát triển Pháp (AFD). Ảnh: Minh Hằng

Tại đây, lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo UBND thị xã Kỳ Anh đã thông tin tiến độ triên khai “Dự án phát triển bền vững đô thị ven biển miền Trung, hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu tại thị xã Kỳ Anh”.

Dự án nhằm mục tiêu xây dựng thị xã Kỳ Anh thành đô thị xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, phù hợp định hướng quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, và Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đoàn công tác cũng đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Cơ quan phát triển Pháp nói chung và Ngài Hervé Conan - Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp tại Việt Nam đối với tỉnh Hà Tĩnh nói chung, thị xã Kỳ Anh nói riêng trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh mong muốn, Cơ quan phát triển Pháp tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tỉnh trong việc hoàn thiện nội dung đề xuất dự án, sớm triển khai các bước hợp tác tiếp theo để triển khai thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất.

txka2.jpg
Đoàn công tác cũng thăm, chúc mừng Ngân hàng thế giới tại Việt Nam (WB). Ảnh: Minh Hằng

Tiếp đó, Đoàn đã tới thăm, chúc mừng Ngân hàng thế giới tại Việt Nam (WB), đón tiếp và làm việc với Đoàn có đại diện Văn phòng nhóm Ngân hàng Thế giới (WB).

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh nói chung, thị xã Kỳ Anh nói riêng đã và đang tập huy huy động nguồn lực đồng hành, đảm bảo các điều kiện, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và nguồn đối ứng triển khai thực hiện các chương trình, dự án do WB tài trợ trong đó có Dự án phát triển đô thị động lực thị xã Kỳ Anh.

Việc triển khai các hợp phần của Dự án đã góp phần nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông; tạo mối liên kết giữa đô thị Kỳ Anh và KKT Vũng Áng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển vùng; cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống ngập úng; tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc đầu tư hồ điều hòa, nạo vét và kè các tuyến sông suối; mang lại lại lợi ích trực tiếp cho hơn 85.000 người dân địa phương và hàng chục vạn công nhân lao động, doanh nghiệp hoạt động tại KKT Vũng Áng.

Trên cơ sở khẳng định vai trò quan trọng của các chương trình, dự án do WB tài trợ nói chung, Dự án phát triển đô thị động lực thị xã Kỳ Anh nói riêng, Đoàn công tác của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh bày tỏ mong muốn Ngân hàng thế giới tại Việt Nam (WB) tiếp tục nghiên cứu đầu tư, quan tâm, hỗ trợ vốn vay để thực hiện dự án, chương trình trọng điểm trên địa bàn.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh và thị xã Kỳ Anh, Đoàn công tác đã tặng hoa, quà, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh, tiêu biểu của tỉnh Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh. Đồng thời gửi lời chúc mừng Giáng sinh, chúc mừng năm mới 2024 đến đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Đoàn công tác thăm, chúc Tết một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO