Hà Tĩnh: Hồ Vực Trống 'hấp hối'
Hồ Vực Trống (thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) có nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho 1.329 ha đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho hơn 21.000 người dân. Tuy nhiên thời gian gần đây nước hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân, khiến bà con rất bức xúc. Trong khi đó, “thủ phạm” gây nên hiện tượng này lại chưa được chỉ mặt.
Nguồn nước ô nhiễm, người dân không dám dùng cho sinh hoạt.
Hạ nguồn “lãnh” đủ
Ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết cho thấy, nguồn nước từ hồ tỏa ra kênh Đông và kênh Bắc, đi qua 4 xã hưởng lợi có màu xanh đục bất thường, mùi hôi, tanh bốc lên nồng nặc. Anh Nguyễn Viết Cảnh (xóm Tân Bình, xã Gia Hanh) cho biết: Hồ Vực Trống trước đây nước trong vắt, người dân đi rừng về thường xuống múc nước để uống, chẳng lo sợ gì. Vào mùa hè như thế này, khách du lịch ở xa về cũng xuống tắm thường xuyên. Nhưng thời gian gần đây, nước trong hồ trở nên ô nhiễm nặng, mùi hôi tanh như mùi phân lợn. Chỉ đụng tay chân vào nước này là nổi mẩn ngứa ngay.
“Nước nổi váng đục ngầu, mùi hôi tanh không thể chịu nổi. Tôi đi chăn trâu, cắt cỏ quanh khu vực này phải bịt khẩu trang kín mít và tuyệt đối không dám động đến dòng nước trong hồ”- anh Cảnh ngao ngán.
Nhà ông Lê Anh Nga – xóm trưởng xóm Tân Bình, cách đập khoảng 600m nhưng vẫn ngửi thấy mùi hôi thối. Ông Nga bức xúc: “Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, xóm đã phản ánh đến đại biểu HĐND và đại biểu Quốc hội nhưng mọi chuyện vẫn chưa được cải thiện, thậm chí nước hồ ngày càng ô nhiễm nặng hơn”.
Ông Lê Anh Nga nhận định: Nguyên nhân dẫn đến hồ Vực Trống bị ô nhiễm là do 3 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn ở vùng thượng nguồn gây ra. Bởi sau mỗi trận mưa, bà con phát hiện có rất nhiều phân lợn trôi xuống hồ. Thời điểm đầu hạ này, hồ cạn, chất thải đọng lại làm cho mặt nước trở nên đặc quánh hơn. Nhiều loại cá trong hồ cứ chết dần, chết mòn.
“Chúng tôi đề nghị huyện, tỉnh nhanh chóng giải quyết vấn đề ô nhiễm tại hồ chứa nước này. Nếu tiếp tục để kéo dài tình trạng này thì hàng trăm hộ dân chúng tôi cũng sẽ chết dần, chết mòn” - ông Nga bức xúc.
Có phải do chăn nuôi?
Ông Phan Văn Sơn - Chủ tịch UBND xã Gia Hanh cho biết: Ngày 4/4, xã đã có văn bản báo cáo gửi Phòng TN-MT, UBND huyện Can Lộc vì thời gian gần đây người dân phản ánh rất gay gắt về tình trạng ô nhiễm tại hồ Vực Trống.
Trước đó, ngày 3/4, tổ công tác của xã lên trực tiếp kiểm tra cũng nhận thấy hồ bị ô nhiễm rất nặng, quan sát bằng mắt thường thấy nước hồ có màu vàng đục, hôi thối nồng nặc. Đã rất nhiều lần người dân vùng bị ảnh hưởng gửi kiến nghị đến các cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời thoả đáng.
Qua trao đổi, ông Nguyễn Hữu Hài - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc nhận định: Hàng tháng, tổ công tác của huyện phối hợp với chính quyền địa phương đều trực tiếp đi thực tế tại các trang trại nuôi lợn mà dân nghi là “thủ phạm” nhưng chưa phát hiện dấu hiệu xả thải bất thường”?
Rồi ông Hài thừa nhận: “Cũng có khả năng là do trại lợn. Chắc chắn ít nhiều cũng có ảnh hưởng vì khi chăn nuôi, không ai dám đảm bảo là không ảnh hưởng đến môi trường”.
Được biết, vùng thượng nguồn hồ Vực Trống có 3 trang trại chăn nuôi lợn quy mô từ 500-1000 con. Trong đó ở xã Phú Lộc có 2 trang trại quy mô trên 500 con. Gần đây, cơ quan chức năng huyện Can Lộc đã xử lý hành chính đối với 1 trang trại chăn nuôi ở vùng thượng nguồn hồ Vực Trống do nuôi lợn vượt quá số lượng cho phép và chưa hoàn thành những hạng mục đã cam kết về việc đảm bảo môi trường.
Ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết: “Sau khi nhận được văn bản phản ánh của xã Gia Hanh, huyện đã lập đoàn công tác có sự phối hợp của Sở TN-MT tỉnh Hà Tĩnh đến kiểm tra thực tế tại hồ Vực Trống. Đoàn đã lấy mẫu nước gửi đi xét nghiệm, cuối tuần này sẽ có kết quả”.
Việc phát triển chăn nuôi là cần thiết, nhưng không thể đánh đổi bằng mọi giá, nhất là để một hồ nước có ý nghĩa quan trọng như vậy đứng trước nguy cơ biến thành hồ chết.