Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt giữ các tàu giã cào gắn kích điện khai thác hải sản trái phép

Cẩm Kỳ 15/07/2023 18:49

Trong lúc tuần tra kiểm soát trên biển, lực lượng biên phòng phát hiện và bắt giữ 2 tàu cá có hành vi sử dụng lưới giã cào gắn xung kích điện đang khai thác hải sản trái phép.

Ngày 15/7, nguồn tin từ Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 tàu cá mang biển kiểm soát tỉnh Thanh Hoá vì hành vi sử dụng lưới giã cào gắn xung kích điện khai thác hải sản trái phép.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 14/7, trong lúc tuần tra kiểm soát trên vùng biển xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn phối hợp với Tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ số 2 (xã Xuân Yên) phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá có hành vi sử dụng lưới giã cào gắn xung kích điện đang khai thác hải sản trái phép khu vực cách bờ khoảng 3 hải lý.

2 tàu cá vi phạm đã được lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn dẫn giải đưa về neo đậu tại âu thuyền tránh trú bão xã Xuân Hội để xử lý. Ảnh: Minh Toàn

Các tàu cá bị bắt giữ gồm: tàu mang biển kiểm soát TH-1402 TS do Hoàng Văn Tấn (40 tuổi, trú tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ và tàu mang biển kiểm soát TH-91148 TS do Nguyễn Đức Cửu (41 tuổi, trú tại phường Tĩnh Gia, thị xã Nghi Sơn) làm chủ phương tiện.

Quá trình phát hiện, bắt quả tang, trên 2 tàu đang có 6 thuyền viên khác đều quê ở thị xã Nghi Sơn.

Hiện, 2 tàu cá vi phạm đã được lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn dẫn giải đưa về neo đậu tại âu thuyền tránh trú bão xã Xuân Hội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, từ đầu tháng 7/2023 đến nay, lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã liên tiếp bắt giữ 8 phương tiện tàu cá ngoại tỉnh có hành vi sử dụng lưới giã cào và giã cào có gắn xung kích điện để khai thác hải sản trái phép trên vùng biển đơn vị quản lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt giữ các tàu giã cào gắn kích điện khai thác hải sản trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO