Chủ động ứng phó trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, người dân vùng thượng sông La đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm giảm thiểu thiệt hại. Công tác phòng chống thiên tai được triển khai đồng bộ từ cơ sở, với sự vào cuộc kịp thời của chính quyền và lực lượng chức năng.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài trên lưu vực sông Cả, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành liên tiếp hai công điện chỉ đạo khẩn cấp: Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 19/7/2025 và Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 21/7/2025. Nội dung các công điện yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó với bão số 3, đồng thời tiếp tục chủ động các giải pháp phòng tránh thiên tai trong thời gian tới, đặc biệt là nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Ghi nhận tại các xã vùng thượng sông La như xã Đức Minh, Đức Thọ, Đức Quang cho thấy, người dân đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, góp phần giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra.
Ngay sau khi UBND tỉnh phát đi công điện khẩn, chính quyền xã Đức Minh đã thành lập đoàn công tác xuống cơ sở để kiểm tra, nắm tình hình và hướng dẫn người dân triển khai phương án ứng phó tại các vùng có nguy cơ nước lên nhanh.
Tại các xã vùng trũng ven sông La như Đức Minh, nhiều hộ dân đã chủ động xây dựng phương án phòng chống mưa lũ, trong đó ưu tiên bảo vệ đàn gia súc và tài sản có giá trị gắn bó mật thiết với sinh kế của gia đình.
Gia đình ông Nguyễn Văn Loan (thôn Tân An, xã Đức Minh) đã chuẩn bị dây buộc, rơm khô và dựng một gác mái tạm trên chuồng trâu ngay từ đầu mùa mưa. "Những năm trước, nước lũ về rất nhanh, không chuẩn bị trước thì thiệt hại nặng. Trâu bò là tài sản lớn, cũng là kế sinh nhai nên tôi phải lo từ sớm," ông Loan chia sẻ.
Nhiều hộ dân cũng đã gia cố thuyền gỗ nhỏ, chủ động neo sẵn trước hiên nhà để đề phòng tình huống cần di chuyển khẩn cấp khi nước dâng cao. Người dân nơi đây không chờ đợi sự nhắc nhở từ chính quyền mà chủ động hành động dựa trên kinh nghiệm, sự cẩn trọng và những bài học từ các mùa lũ trước.
Ông Lê Đình Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Minh cho biết: “Chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra trực tiếp tại các xã vùng ngoài đê, trũng thấp và các điểm xung yếu, đồng thời nhắc nhở người dân không được chủ quan. Lũ có thể diễn biến bất ngờ nên cần chủ động từ sớm, nhất là trong công tác sơ tán người, tài sản và gia súc. Chính quyền cơ sở cũng đã được quán triệt bám sát tình hình, sẵn sàng ứng phó tại chỗ”.
Bên cạnh sự chủ động của người dân, các lực lượng chức năng cũng đang theo dõi sát diễn biến thời tiết và mực nước để kịp thời cảnh báo, điều tiết nhằm hạn chế thiệt hại. Tại Cống Đức Xá (xã Đức Quang), từ trưa cùng ngày, Ban quản lý công trình đã chủ động đóng cống sau khi nhận được thông tin về lượng mưa lớn từ thượng nguồn sông Cả. Ghi nhận lúc 14h ngày 23/7, mực nước thượng lưu đạt 1,77 m, hạ lưu 0,56 m.
"Ngay đầu mùa mưa lũ, công ty đã chỉ đạo kiểm tra hệ thống thường xuyên. Hôm nay, anh em túc trực đầy đủ, theo dõi sát mực nước và kiểm tra định kỳ 30 phút một lần. Nguyên tắc là: nước trong thì tiêu ra, nước ngoài sông vào thì đóng cống để bảo vệ đồng ruộng và khu dân cư phía trong," ông Trần Đình Thục, Tổ trưởng Tổ quản lý Cống Đức Xá (Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh) cho biết.
Không chỉ cập nhật thông tin qua các kênh truyền thông chính thống, người dân còn đặc biệt chú ý đến cảnh báo từ hệ thống truyền thanh xã, thôn. Tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu hoặc bị chia cắt, lực lượng chức năng đã chủ động kiểm tra, phổ biến phương án sơ tán và hỗ trợ người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ di chuyển đến nơi an toàn nếu cần thiết.
"Nghe thông báo nước sông đang lên, gia đình tôi đã chủ động kê cao một số đồ đạc như tủ, giường, đưa lúa gạo, đồ điện lên gác xép. Tuy nước vẫn ở mức thấp, nhưng lũ giờ không thể đoán trước được nên không thể chủ quan. Mình chủ động sớm thì đỡ thiệt hại về sau," bà Hoàng Thị Lý (thôn Tiền Phong, xã Đức Quang) chia sẻ.
Thực tế cho thấy, tinh thần không chủ quan và sự chuẩn bị sớm đã giúp người dân vùng thượng sông La ngày càng thích nghi tốt hơn với thiên tai. Những hành động cụ thể như kê cao đồ đạc, dự phòng thuyền, tính toán nơi trú cho gia súc… không chỉ là kinh nghiệm đúc kết qua nhiều năm mà còn thể hiện rõ sự phối hợp nhịp nhàng giữa người dân và chính quyền trong công tác phòng, chống lũ.