Hà Tĩnh: Niềm vui trọn vẹn của người dân tái định cư trước thềm Xuân Quý Mão

Hạnh Nguyên - Cẩm Kỳ 18/01/2023 13:30

Người dân tái định cư (TĐC) xã Kỳ Lợi ở phường Kỳ Trinh và phường Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) hết sức hân hoan, phấn khởi khi được đi trên những con đường, cây cầu vừa mới sửa chữa xong còn nguyên mùi mới.

Mới đây (chiều 17/1), Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra việc khắc phục hạ tầng khu TĐC xã Kỳ Lợi ở phường Kỳ Trinh và phường Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra việc khắc phục hạ tầng tại khu TĐC Kỳ Lợi và Kỳ Long.

Qua kiểm tra nhận thấy, tiến độ sửa chữa hạ tầng tại khu TĐC xã Kỳ Lợi ở phường Kỳ Trinh và phường Kỳ Long cơ bản đáp ứng yêu cầu, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ghi nhận những nỗ lực của Công ty CP Tập đoàn ThaiGroup và các đơn vị liên quan.

Việc khắc phục hạ tầng TĐC vào thời điểm này đã nhân lên niềm vui, phấn khởi cho người dân trước thềm Xuân Quý Mão.

Chia sẻ niềm vui cùng người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải chúc bà con khu TĐC xã Kỳ Lợi đón xuân mới vui vẻ, đầm ấm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ghi nhận nỗ lực khắc phục hạ tầng của các đơn vị liên quan.

Ghi nhận của PV Đại Đoàn Kết Online, những ngày giáp Tết Nguyên đán 2023, người dân khu TĐC Kỳ Lợi náo nức đi lại mua sắm hết sức nhộn nhịp, không khí đón Xuân của người dân trở nên phấn chấn hơn nhiều so với những năm trước đây.

Bởi 5 tuyến đường huyết mạch ở thôn Tân Phúc Thành 1, xã Kỳ Lợi đã được thảm nhựa khang trang. Nỗi ám ảnh về việc đi lại khó khăn suốt 10 năm đã trôi qua, thay vào đó là niềm vui, sự hào hứng mua sắm đón Tết.

Hạ tầng TĐC thôn Tân Phúc Thành 1 xã Kỳ Lợi đã cơ bản được sửa chữa.

Ông Mai Công Đường (thôn Tân Phúc Thành 1, xã Kỳ Lợi) chia sẻ: Lâu nay, nhiều tuyến đường trong khu dân cư xuống cấp, hư hỏng, đi lại hết sức vất vả. Sau thời gian dài kiến nghị, đề xuất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra, chỉ đạo xử lý. Sau đó, đơn vị thi công đã huy động máy móc để làm đường, hoàn thiện cơ bản ngay trước Tết nên khiến bà con rất phấn khởi.

“Từ nay sẽ không còn phải lo lắng khi đi lại vào ban đêm và khi mưa lũ đến. Đường sá khang trang hơn, cuộc sống người dân càng thêm vui”, ông Đường vui mừng nói.

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Lợi Bùi Đức Trình cho biết, trước thềm Xuân Quý Mão, người dân thôn Tân Phúc Thành 1 hết sức phấn khởi vì hạ tầng xuống cấp nay đã khắc phục, nhân dân yên tâm vui Xuân, đón Tết.

“Qua việc khắc phục của Công ty CP Tập đoàn ThaiGroup ở khu TĐC Kỳ Lợi, người dân đánh giá rất cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo tỉnh. Người dân rất vui mừng, phấn khởi vì tồn đọng suốt 10 năm qua của nhà thầu đã được xử lý. Ngoài ra, bà con cũng mong muốn đơn vị thi công, cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm khắc phục hạ tầng khu vực 6,1 ha ở thôn Tân Phúc Thành 2”, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Lợi nhấn mạnh.

Người dân vui mừng, phấn khởi đi lại trên những con đường vừa mới sửa chữa xong.

Trao đổi với PV Đại Đoàn Kết Online, ông Nguyễn Chí Kiên - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn ThaiGroup cho biết: Ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 11/2022, công ty đã huy động máy móc, nhân lực để sửa chữa hoàn thiện 5 tuyến đường tại khu TĐC xã Kỳ Lợi với chiều dài gần 1,5 km. Sau đó tiếp tục sửa chữa cầu Khe Vĩnh ở phường Kỳ Long.

“Công ty đã sửa chữa, khắc phục cơ bản theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Ra Tết chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện phần còn lại” - ông Kiên nói.

Như Báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh qua loạt bài “Dự án “khủng” hành dân”, năm 2009, Công ty CP Xuân Thành Group (nay là Công ty CP Tập đoàn ThaiGroup, ở Ninh Bình) ẵm trọn dự án hơn 2.700 tỷ đồng xây dựng hạ tầng các khu TĐC thuộc Dự án trọng điểm quốc gia Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trước đó, hạ tầng khu TĐC Kỳ Lợi xuống cấp nghiêm trọng.

Thế nhưng, hàng loạt bất cập xảy ra ở các khu tái định cư ở Kỳ Lợi, Kỳ Thịnh, Kỳ Liên, Kỳ Long của thị xã Kỳ Anh đã “hành” người dân hơn 10 năm qua.

Thực trạng sau khi nhà thầu rút khỏi hiện trường, đường xuống cấp nghiêm trọng; điện chưa có; hố ga, mương thoát nước hư hỏng, mất nắp; cột điện nằm trong đất ở của dân…

Sau nhiều năm cấp uỷ, chính quyền và người dân đề xuất, kiến nghị nhưng chưa được giải quyết, sau cuộc tiếp xúc cử tri thị xã Kỳ Anh vào đầu tháng 10/2022, đích thân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đi kiểm tra thực địa.

Sau đó, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp, khẩn trương sửa chữa hạ tầng TĐC trước Tết Nguyên đán 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng trực tiếp kiểm tra thực địa sau khi tiếp xúc cử tri.

Tiếp đó, ngày 13/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã đi kiểm tra thực địa và họp bàn với các sở, ban, ngành và thị xã Kỳ Anh để xử lý các nội dung liên quan đến kiến nghị của người dân tại khu TĐC xã Kỳ Lợi.

Sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, sự đôn đốc quyết liệt của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh Hà Tĩnh, Công ty CP Tập đoàn ThaiGroup đã tiến hành tổ chức thi công để hoàn thiện các tuyến đường còn dang dở tại khu TĐC xã Kỳ Lợi và một phần hệ thống cầu ở phường Kỳ Long.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Niềm vui trọn vẹn của người dân tái định cư trước thềm Xuân Quý Mão

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO