Hà Tĩnh sau mưa lũ

CẨM KỲ 05/11/2023 06:44

Sau nhiều ngày ngập chìm trong nước lũ, hiện chính quyền địa phương các cấp tỉnh Hà Tĩnh cùng các lực lượng chức năng, người dân đã phối hợp giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt. Đặc biệt là giúp đỡ các trường học vệ sinh sân trường, dụng cụ học tập để sớm đón học sinh trở lại.

Hàng chục hộ dân ở thôn 4 (xã Hà Linh, huyện Hương Khê) nằm cạnh sông Ngàn Sâu chìm trong nước lũ.

Đợt mưa lũ vừa qua, huyện Hương Khê là địa phương thiệt hại nặng nhất, có 3 người bị đuối nước, rất nhiều công trình phúc lợi, cầu cống, đường giao thông hư hỏng nặng nề. Mưa lũ làm ngập 860 ngôi nhà, hàng chục trường học... Nhiều công trình hồ đập, công trình phúc lợi ở huyện Hương Khê bị sạt lở, hư hại.

Với phương châm “nước rút đến đâu, xử lý môi trường đến đó”, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh kết hợp với trung tâm y tế huyện Hương Khê cùng các cán bộ trạm y tế xã, thôn tại các vùng bị ngập tiến hành giúp và hướng dẫn người dân vệ sinh, xử lý ô nhiễm, xử lý nước sinh hoạt đảm bảo không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường và phát sinh dịch bệnh sau mưa lũ.

Nhà văn hóa, khu thể thao thôn 1 (xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) ngập trong nước lũ.
Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi, động viên với Ban hành giáo bà con giáo xứ Thổ Hoàng (xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê).
Lực lượng Công an, đoàn thanh niên, dân quân tự vệ, phụ huynh, giáo viên và cán bộ công chức các xã cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh, xử lý môi trường.
Nước lên cao, người dân phải dùng thuyền gỗ để di chuyển.
Chiến sĩ thuộc Trung đoàn 841 và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hương Khê trực tiếp giúp đỡ trường học ở xã Điền Mỹ (huyện Hương Khê) khắc phục hậu quả mưa lũ.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh sau mưa lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO