Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Hà Tĩnh: Tạm giam đối tượng vận chuyển trái phép vàng qua biên giới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Tĩnh: Tạm giam đối tượng vận chuyển trái phép vàng qua biên giới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam một phụ nữ trú tại Hải Phòng để điều tra hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn vàng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Ngày 7/1, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phạm Thị Minh Hà (35 tuổi, trú thôn Châu Khê, xã Đường An, thành phố Hải Phòng) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mối quan hệ anh em trong gia đình, vào khoảng 11h45 ngày 24/11/2025, Hoàng Thị Thuần (45 tuổi, trú xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) đã gặp Phạm Thị Minh Hà (chị dâu, làm cùng công ty) và đặt vấn đề việc sang Lào vận chuyển vàng về Việt Nam để hưởng tiền công 2,5 triệu đồng và Hà đã đồng ý tham gia.

Cơ quan chức năng khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phạm Thị Minh Hà. Ảnh: AB
Cơ quan chức năng khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phạm Thị Minh Hà. Ảnh: AB

Đến khoảng 14h40 cùng ngày, sau khi tan ca làm việc, Thuần tiếp tục gọi điện cho Hoàng Thị Hằng (48 tuổi, trú xã Đường An, thành phố Hải Phòng, là chị ruột của Thuần) rủ sang Lào vận chuyển vàng thuê, được Hằng đồng ý, sau đó cả ba người hẹn nhau đón xe đến bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) rồi bắt xe khách chạy tuyến Hà Nội – Viêng Chăn (Lào).

Khoảng 7h ngày 25/11/2025, Thuần, Hằng và Hà làm thủ tục xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) để sang Lào, đến khoảng 17h cùng ngày thì cả ba có mặt tại bến xe Viêng Chăn, và chỉ ít phút sau, trong lúc Thuần đứng tại khu vực nhà vệ sinh của bến xe, một phụ nữ khoảng 50 tuổi, là người Việt Nam nhưng không rõ lai lịch, đã tiếp cận và đưa cho Thuần 3 bọc giấy, bên trong mỗi bọc chứa 2 chiếc vòng vàng, tổng cộng 6 chiếc vòng.

Sau khi nhận số vàng trên, Thuần di chuyển đến khu vực quầy bán vé, đưa cho Hằng 1 bọc giấy có 2 vòng vàng để Hằng cất vào túi xách, đồng thời cả ba mua vé xe khách quay trở lại Việt Nam; khi lên xe, Thuần tiếp tục đưa cho Hà 1 bọc giấy chứa 2 vòng vàng và Hà đã cất giữ số vàng này trong người.

Phạm Thị Minh Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: AB
Phạm Thị Minh Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: AB

Tuy nhiên, khi xe khách rời bến xe Viêng Chăn được khoảng 3 giờ đồng hồ, do lo sợ bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện hành vi vận chuyển vàng trái phép, Hà đã xin xuống xe đi vệ sinh và vứt bỏ 2 vòng vàng xuống lề đường.

Đến khoảng 8h20 ngày 26/11/2025, cả ba người về đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, sau khi làm xong thủ tục nhập cảnh, Phạm Thị Minh Hà được phép đi ra khu vực gần trạm barie số 02 để đứng chờ, trong khi Thuần và Hằng dù đã hoàn tất thủ tục nhập cảnh nhưng vẫn đang bị lực lượng Biên phòng giữ hộ chiếu để tiếp tục kiểm tra.

Do lo sợ sẽ bị kiểm tra lại và phát hiện việc vận chuyển vàng trái phép, Thuần và Hằng đã mang 4 chiếc vòng vàng bỏ vào ba lô của Hà, nhờ Hà giữ hộ, sau đó quay lại làm việc với lực lượng chức năng để nhận lại hộ chiếu; nhằm tránh bị phát hiện, Hà mang ba lô vào khu vực nhà vệ sinh, cất giấu 4 chiếc vòng vàng trong người.

Trong quá trình theo dõi, phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã tiến hành kiểm tra và thu giữ trên người Phạm Thị Minh Hà 4 chiếc vòng vàng, có tổng khối lượng 600 gam (tương đương 160 chỉ vàng) với tổng giá trị ban đầu được xác định 2,256 tỷ đồng.

Tại Bản kết luận số 410/KL-KTHS ngày 28/11/2025, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) kết luận 4 chiếc vòng kim loại màu vàng thu giữ đều là vàng Au, có tổng khối lượng 600 gam.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phạm Thị Minh Hà khai nhận bản thân biết rõ việc Thuần và Hằng bỏ 4 chiếc vòng vàng vào ba lô của mình nhưng vẫn đồng ý, đồng thời do lo sợ bị phát hiện nên đã lấy 2 chiếc vòng vàng cất vào túi áo khoác, 2 chiếc còn lại giấu vào tất ở chân phải và chân trái nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, với mục đích giúp Thuần và Hằng vận chuyển trót lọt số vàng này về Việt Nam để hưởng tiền công.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, hành vi của Phạm Thị Minh Hà với vai trò đồng phạm giúp sức đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

Cẩm Kỳ