Hà Tĩnh tiếp nhận hơn 12 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Hạnh Nguyên 26/08/2023 16:08

Sau quá trình kết nối, vận động, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ tổng số tiền 12,2 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội.

Ngày 26/8, tại UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), địa phương tổ chức lễ tiếp nhận nguồn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, mua thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thạch Hà và ủng hộ Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao có hoàn cảnh khó khăn vào đại học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quang cảnh lễ tiếp nhận.

Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo huyện Thạch Hà và các nhà tài trợ cùng dự.

Ngân hàng TMCP Nam Á hỗ trợ 50 ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 3,5 tỷ đồng cho bà con nhân dân huyện Thạch Hà.

Sau quá trình kết nối, vận động, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ tổng số tiền 12,205 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Trong đó, các nhà tài trợ ủng hộ 1,2 tỷ đồng cho Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao có hoàn cảnh khó khăn vào đại học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; hỗ trợ huyện Thạch Hà xây dựng 155 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở xuống cấp, tổng trị giá gần 11 tỷ đồng và 150 thẻ BHYT trị giá 105 triệu đồng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tập đoàn Bombo Capital ủng hộ Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao có hoàn cảnh khó khăn vào đại học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với số tiền 750 triệu đồng, tặng 50 ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 3,5 tỷ đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn huyện Thạch Hà.

Cụ thể, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng 50 ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 3,5 tỷ đồng, trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao có hoàn cảnh khó khăn vào đại học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Tập đoàn Bombo Capital ủng hộ Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao có hoàn cảnh khó khăn vào đại học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với số tiền 750 triệu đồng, tặng 50 ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 3,5 tỷ đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn huyện Thạch Hà.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà trị giá 350 triệu đồng.

Ngân hàng TMCP Nam Á hỗ trợ 50 ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 3,5 tỷ đồng cho bà con nhân dân huyện Thạch Hà; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương hỗ trợ xây dựng 5 ngôi nhà trị giá 350 triệu đồng; Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam hỗ trợ mua 150 thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thạch Hà, trị giá 105 triệu đồng.

Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam hỗ trợ mua 150 thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thạch Hà, trị giá 105 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cảm ơn sự quan tâm của các lãnh đạo Trung ương, những tấm lòng thơm thảo của cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị đã dành cho Hà Tĩnh.

Theo ông Hoàng Trung Dũng, Hà Tĩnh có rất nhiều đối tượng chính sách và thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt. Vì vậy, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, an sinh xã hội được tỉnh hết sức chú trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu cảm ơn các nhà tài trợ.

Thời gian qua, nhờ sự đồng hành hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Hà Tĩnh đã hỗ trợ xây dựng gần 5.000 ngôi nhà và phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, toàn tỉnh sẽ xây dựng được 6.000 ngôi nhà cho hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại lễ tiếp nhận.

Tại huyện Thạch Hà, dù là huyện giáp ranh TP Hà Tĩnh song công tác an sinh xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là 7 xã vùng bãi ngang bị ảnh hưởng bởi Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Vì vậy sự chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành của các doanh nghiệp sẽ giúp Hà Tĩnh nói chung, Thạch Hà nói riêng đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, giúp đỡ cho nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn có nhà kiên cố để ổn định cuộc sống, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện được học tập.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo huyện Thạch Hà và các đơn vị tài trợ khảo sát nhu cầu làm nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng mỏ sắt Thạch Khê.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, lãnh đạo huyện Thạch Hà và các đơn vị tài trợ đã đi khảo sát nhu cầu làm nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đỉnh Bàn và thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh tiếp nhận hơn 12 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO