Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

14/07/2023 14:00

Ông Mai Xuân Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này bắt tạm giam để điều tra về tội tham ô.

Sáng 14/7, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Ông Mai Xuân Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tại ĐH Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.
Ông Mai Xuân Anh, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tại ĐH Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Cùng với đó, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Mai Xuân Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương(nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương). Cơ quan An ninh điều tra cũng tiến hành khám xét nơi ở của ông Mai Xuân Anh tại số nhà 248 Trần Hưng Đạo, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương. Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam với ông Mai Xuân Anh còn có bà Phạm Thị Nhung, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương để điều tra về tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh bắt tạm giam nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phê chuẩn. Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tập trung điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Ông Mai Xuân Anh (54 tuổi, quê quán xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), đã tốt nghiệp đại học ngành luật, là đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương các khóa XVI, XVII.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Khởi tố, bắt tạm giam Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO