Hải Phòng: Bàn giao 99 xe ô tô phục vụ công tác chung cho các xã, phường, đặc khu
Chiều 10/7, UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ bàn giao 99 xe ô tô phục vụ công tác chung cho các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.
Lễ bàn giao nhằm từng bước bảo đảm phương tiện phục vụ công tác cho chính quyền cấp cơ sở và các cơ quan, đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Việc trang bị xe ô tô được thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025.
Đây cũng là bước triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I về chuyển đổi xanh TP Hải Phòng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu 100% xe công đầu tư mới hoặc thay thế (trừ xe chuyên dùng) sử dụng điện, năng lượng xanh hoặc phương tiện thân thiện với môi trường.
Theo Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Ngọc Tú, tương ứng với 114 xã, phường, đặc khu, định mức về tổng số xe ô tô phục vụ công tác chung được bố trí tối đa là 532 xe. Tuy nhiên, sau khi thanh lý các xe đã hư hỏng, toàn thành phố chỉ còn 296 xe, thiếu 236 xe, trong đó khối xã, phường, đặc khu thiếu 124 xe.
Trên cơ sở nhu cầu thực tế, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố đầu tư 25 xe trong năm 2025 và tiếp tục đầu tư 99 xe ô tô cho 98 xã, phường, đặc khu trong năm 2026. Liên danh Âu Lạc – Thăng Long là đơn vị trúng thầu cung cấp 99 xe ô tô điện VinFast VF8 với tổng giá trị gần 84 tỷ đồng, tiết kiệm gần 5 tỷ đồng (tương đương gần 5,5%) so với giá gói thầu.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ bàn giao, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh: Việc đầu tư, trang bị 99 xe ô tô điện cho các xã, phường, đặc khu không chỉ đáp ứng yêu cầu tăng cường điều kiện làm việc của chính quyền cơ sở mà còn là bước đi cụ thể hiện thực hóa Nghị quyết số 08 về chuyển đổi xanh. Việc khu vực công tiên phong sử dụng phương tiện giao thông xanh thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức quản trị, sử dụng hiệu quả năng lượng, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và tạo sức lan tỏa, khuyến khích doanh nghiệp, người dân cùng tham gia xây dựng lối sống xanh, hướng tới phát triển bền vững.