Hải Phòng: Hành trình 70 năm vươn mình của ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Trần Phú
Trong suốt hành trình gần 70 năm xây dựng và phát triển, biết bao thế hệ thầy trò trường THCS Trần Phú (phường Lê Chân, TP Hải Phòng) đã dựng xây bề dày truyền thống dạy và học đáng tự hào. Từ kinh nghiệm của thế hệ đi trước, niềm tin của đội ngũ giáo viên tận tâm, học trò hiếu học, ngôi trường mang tên Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ là bến hẹn tri thức, nơi ươm mầm ước mơ và nuôi dưỡng khát vọng của tuổi thơ đất Cảng.

Ngôi trường “Ươm mầm Hoa Trạng nguyên”
Năm 1955, trường THCS Trần Phú ra đời, đúng thời điểm TP Hải Phòng giải phóng. Đây là ngôi trường đầu tiên dành cho con em cán bộ kháng chiến thành phố với thế hệ những nhà giáo đầu tiên là thầy Hiệu trưởng Bùi Trừ, thầy Doãn Đông Giao, Lê Mạnh Giao, Nguyễn Trọng Khuê, Vũ Xuân Bách. Thầy trò đã dạy và học trong điều kiện khó khăn, gian khổ, thiếu thốn nhưng vẫn hăng say, miệt mài, vừa học vừa lao động sản xuất.
Từ năm 1957, trường chính thức mang tên nhà cách mạng, người chiến sỹ cộng sản kiên trung: Tổng Bí thư Trần Phú. Ngôi trường được chuyển về địa chỉ mới tại số 95 đường Nguyễn Đức Cảnh và từ đây trường được đón con em nhân dân TP Cảng nhập học.
Trên hành trình 70 năm qua, mỗi mốc son đánh dấu một chặng đường Sáng tạo và Cống hiến, Đổi mới và Phát triển của một tập thể sư phạm tài năng, tâm huyết và giàu hoài bão. Ngôi trường bình dị được nhắc đến nhiều hơn khi danh hiệu Nhà giáo Ưu tú của bậc học THCS lần đầu tiên được trao cho thầy giáo Đặng Đức Hạnh (1992) và cô giáo Hiệu trưởng Hoàng Thị Quyên (1997) – những tấm gương tiêu biểu, góp phần đặt nền móng cho công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi của thành phố.

Bên cạnh những “cây cao bóng cả” là một thế hệ nhà giáo trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết, làm nên nguồn nội lực chuyên môn dồi dào giúp nhà trường hoàn thành những mục tiêu trong chiến lược phát triển. Năm 2002, thầy giáo Trần Trọng Hùng được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú; năm 2004, thầy Đặng Đức Hạnh được khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; thầy Hoàng Thành Phụng nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Nhà giáo - Hiệu trưởng Cao Chính Khái được trao Bằng khen của Thủ tướng và Huân chương Lao động hạng Ba.
Cùng với đó là hàng trăm danh hiệu, Bằng khen, giải thưởng cao quý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của TP Hải Phòng trao tặng cho đội ngũ cán bộ, giáo viên Trần Phú – những người đã góp phần quan trọng khẳng định vị thế của ngôi trường “Ươm mầm Hoa Trạng nguyên” – nơi rèn luyện, đào tạo những “hạt giống đỏ” cho các trường chuyên, các trường đại học trọng điểm quốc gia.
Đặc biệt, suốt 26 năm liên tục, trường THCS Trần Phú giữ vững vị trí dẫn đầu khối THCS thành phố trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi. Bảng vàng thành tích được tiếp nối bởi hàng trăm huy chương trong các kì Hội khỏe Phù Đổng, các kì thi TDTT, các cuộc thi giao lưu về trí tuệ; những chiếc Cup vô địch tại nhiều sân chơi lớn như Chinh Phục tương lai, KHKT, Robocom, AI, văn hóa nghệ thuật...
Cùng với danh hiệu “Viên phấn vàng” tôn vinh thầy cô, danh hiệu “Ngòi bút vàng” dành cho học sinh xuất sắc cũng trở thành biểu tượng của niềm tự hào, ghi dấu nỗ lực bền bỉ của bao thế hệ.
Mỗi chân dung người thầy, mỗi gương mặt học trò được ghi danh trong Sổ vàng truyền thống không chỉ là niềm tự hào của THCS Trần Phú mà còn là biểu tượng đẹp trong lòng người dân TP Cảng hiếu học.

Tiên phong trong kỷ nguyên Số
Bước sang kỉ nguyên mới của cuộc cách mạng 4.0, THCS Trần Phú nhanh chóng nắm bắt thời cơ bằng việc đi tiên phong trong chiến lược hiện đại hóa giáo dục về cơ sở vật chất, về phương pháp giảng dạy, dẫn đầu trong 2 cuộc Đổi mới quan trọng, cơ bản và toàn diện về phương pháp và Chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục chủ trương triển khai.
Nắm bắt tinh thần của mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là "phát triển năng lực học sinh, hướng tới xây dựng con người Việt Nam mới", trong những năm qua, Hội đồng Sư phạm trường THCS Trần Phú đã xây dựng chiến lược phát triển nhà trường theo hướng Hiện đại, Tiên tiến.
Năm học 2024–2025, năm bản lề giữa hai chương trình giáo dục, tập thể sư phạm nhà trường đã phát huy truyền thống, kết hợp khoa học công nghệ, biến thách thức thành cơ hội đổi mới. Giờ học ứng dụng công nghệ, hoạt động trải nghiệm thực tế, sản phẩm sáng tạo khoa học – kỹ thuật ra đời từ chính niềm say mê của thầy và trò, mang lại những giá trị ứng dụng thiết thực.
Với phương châm “Bứt phá để khẳng định – Đổi mới để phát triển”, nhà trường xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lấy chất lượng và đạo đức học sinh làm trung tâm. Mục tiêu “Xây dựng trường học hạnh phúc” trở thành kim chỉ nam để mỗi thành viên đều được phát huy năng lực, gắn bó trong môi trường nhân văn và hiện đại.

Vươn mình trong kỷ nguyên mới
Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng khẳng định trong bài phát biểu nhân kỉ niệm 42 năm ngày nhà giáo Việt Nam: “Tôi tin tưởng rằng, với một đất nước, một dân tộc có truyền thống hiếu học, quý trọng người hiền tài; đội ngũ thầy giáo, cô giáo tâm huyết, yêu nghề, sẵn sàng hi sinh, gắn bó với nghề cùng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, toàn ngành Giáo dục sẽ khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, thực hiện thành công công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo”.
Ở trường THCS Trần Phú, niềm tin ấy đang được hiện thực hóa mỗi ngày. Bước vào hành trình mới, thầy và trò ngôi trường “ươm mầm Hoa Trạng nguyên” tiếp tục vững tin tiến bước, mang theo nguồn nội lực dồi dào từ truyền thống, trí tuệ và tinh thần đổi mới.
Niềm tin ấy có được từ những bài học kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đồng nghiệp đi trước; ở đội ngũ cán bộ giáo viên đoàn kết, tài năng, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; ở các thế hệ học trò giàu tiềm năng, ham hiểu biết, hiếu học. Niềm tin ấy cũng được củng cố bởi sự quan tâm và đầu tư từ các cấp lãnh đạo; sự đồng hành bền bỉ của đông đảo các bậc cha mẹ học sinh nhà trường. Tất cả đã trở thành động lực để trường THCS Trần Phú tiếp tục là bến hẹn của tình yêu tri thức và nguồn nuôi dưỡng cho mọi ước mơ và khát vọng của tuổi thơ đất Cảng Hải Phòng.

- Năm 1995 Huân chương Lao động hạng Ba;
- Năm 2003 Huân chương Lao động hạng Nhì;
- Năm 2007 Huân chương Lao động hạng Nhất;
- Năm 2010 Danh hiệu Anh hùng Lao động;
Năm 2020 Huân chương Độc lập hạng Ba;
Năm 2020- 2025 Cờ Thi đua Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố...;
Năm 2025 Đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.