Hải Phòng: MTTQ phường Hồng Bàng kết nối nguồn lực chăm lo trẻ em mồ côi
Nhằm huy động sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng) triển khai mô hình “Chung tay vì trẻ mồ côi” với mục tiêu kết nối nguồn lực xã hội để hỗ trợ các em phát triển toàn diện.
Theo bà Trần Thị Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hồng Bàng, hiện trên địa bàn còn 32 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn không thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội. Đây là những trường hợp cần được quan tâm, hỗ trợ thường xuyên nhằm tạo điều kiện ổn định cuộc sống, tiếp tục học tập và phát triển.

Xuất phát từ thực tế đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường xây dựng mô hình “Chung tay vì trẻ mồ côi”, hướng tới huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và nhân dân cùng tham gia chăm lo, hỗ trợ trẻ em mồ côi.
Không chỉ hỗ trợ về vật chất, mô hình còn hướng đến việc đồng hành với các em trong học tập, rèn luyện kỹ năng sống, tư vấn tâm lý và định hướng nghề nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Bà Trần Thị Lan cho biết thêm, từ tháng 6/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân nhận hỗ trợ trẻ em mồ côi với mức tối thiểu 500.000 đồng/trẻ/tháng, duy trì ổn định trong thời gian ít nhất 2 năm liên tục. Bên cạnh nguồn hỗ trợ hằng tháng, các đơn vị đồng hành sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ học tập và chăm lo đời sống tinh thần cho các em. Hiện, các đơn vị đăng ký nhận đỡ đầu gồm: Các phòng, ban thuộc Đảng ủy, UBND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức đoàn thể và Công an phường Hồng Bàng và nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Đánh giá cao sáng kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng nhấn mạnh: Việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, là trách nhiệm của toàn xã hội. Ông Nguyễn Văn Tuấn đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ dân phố để rà soát, nắm chắc từng trường hợp, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thu hút ngày càng nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm tham gia.