Hải Phòng: Nhiều cơ chế hỗ trợ người dân khi di dời khỏi chung cư cũ
Khoảng 9.193 hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn TP Hải Phòng sẽ được bố trí di dời đến nơi ở an toàn theo lộ trình đến năm 2035.
Tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hải Phòng khóa XVII đã thông qua Đề án di dời cư dân kết hợp chỉnh trang đô thị và cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đề án, toàn thành phố hiện có 177 chung cư cũ, trong đó có cả quỹ nhà thuộc diện tự quản chưa được chuyển giao, với khoảng 9.193 hộ dân đang sinh sống. Các chung cư thuộc phạm vi thực hiện đề án tập trung tại nhiều khu vực đô thị như: Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng, Kiến An, Đồ Sơn, Chí Linh…
Mục tiêu của thành phố khi thực hiện đề án không chỉ là di dời người dân khỏi những công trình đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn kết hợp chỉnh trang đô thị, tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và khai thác hiệu quả quỹ đất.
Đề án được triển khai theo các giai đoạn 2026-2028, 2028-2030 và định hướng đến năm 2035, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.
Để bảo đảm người dân yên tâm di dời, HĐND thành phố cũng thông qua nghị quyết quy định các chính sách hỗ trợ di dời khẩn cấp và hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ dân phải rời khỏi các chung cư nguy hiểm.

Theo đó, mỗi hộ gia đình, cá nhân thuộc diện di dời được hỗ trợ một lần 5 triệu đồng để phục vụ việc di chuyển. Đối với các hộ tự thu xếp nơi ở trong thời gian chờ bố trí nhà ở mới, thành phố hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng/hộ, thời gian hỗ trợ tối đa 24 tháng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.
Điểm đáng chú ý của nghị quyết là dành nhiều chính sách ưu tiên đối với các đối tượng chính sách và người yếu thế. Theo đó, người có công với cách mạng được hỗ trợ từ 65% đến 100% tiền thuê nhà tại các chung cư thuộc tài sản công, tùy từng nhóm đối tượng. Trong đó, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến, người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng được hỗ trợ 100% tiền thuê nhà.
Bên cạnh đó, những trường hợp thuộc diện được hỗ trợ 80% hoặc 90% nhưng sống cô đơn, không nơi nương tựa cũng được hưởng mức hỗ trợ 100%. Hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội được hỗ trợ 60% tiền thuê nhà.
Theo HĐND TP Hải Phòng, việc triển khai đề án cùng các chính sách hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ cải tạo các chung cư cũ đã xuống cấp nhiều năm. Đây cũng là bước đi quan trọng trong quá trình chỉnh trang, phát triển đô thị Hải Phòng theo hướng văn minh, hiện đại, đồng thời thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với công tác an sinh xã hội, nhất là đối với người có công và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.