Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Hải Phòng: Phát triển du lịch xanh tại quần đảo Cát Bà

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng: Phát triển du lịch xanh tại quần đảo Cát Bà

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hải Phòng đang từng bước triển khai mô hình du lịch xanh, bền vững tại quần đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải) với mong muốn đưa Cát Bà trở thành "điểm hẹn 4 mùa".

Theo thống kê, năm 2025, lượng khách du lịch đến Cát Bà ước đạt hơn 4,53 triệu lượt, bằng 113,4% kế hoạch và tăng 23,4% so với năm 2024. Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt hơn 4.619 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Cát Bà trong bối cảnh du lịch phục hồi mạnh mẽ.

Tàu chở khách tham quan trên Vịnh Lan Hạ. Ảnh: Phan Tuấn.
Tàu chở khách tham quan trên Vịnh Lan Hạ. Ảnh: Phan Tuấn.

Ông Phạm Trí Tuyến, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội đặc khu Cát Hải cho biết, tính riêng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, Cát Bà đón và phục vụ hơn 30.500 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách quốc tế, chiếm gần một nửa. Theo ông Tuyến, các tuyến, điểm tham quan, lưu trú trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà là điểm đến yêu thích của du khách, nhất là với khách du lịch quốc tế.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhanh về lượng khách, hạ tầng du lịch và dịch vụ vẫn còn những hạn chế. Theo ông Nguyễn Thành Trung, Chi hội trưởng Chi hội Tàu du lịch Cát Bà, dù nhiều tour, tuyến và dịch vụ mới đã được mở rộng, song chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của du khách. Do đó, các đơn vị kinh doanh du lịch kiến nghị địa phương tiếp tục đầu tư bến bãi, giao thông và hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng lượng khách dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới.

Định hướng đến năm 2026, đặc khu Cát Hải đặt mục tiêu thu hút trên 4,7 triệu lượt khách, từng bước xóa bỏ tính thời vụ, đưa Cát Bà trở thành “Điểm hẹn bốn mùa”. Địa phương chú trọng đa dạng hóa sản phẩm du lịch thông qua việc tổ chức các sự kiện văn hóa – thể thao quy mô lớn, giải chạy marathon, tuần lễ văn hóa, đồng thời phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm, trekking xuyên rừng quốc gia.

Sân khấu trên mặt nước chưa từng có tại “Đảo Xanh” - đảo Cát Bà - do tập đoàn Sungroup đầu tư. Ảnh: CTV. 
Sân khấu trên mặt nước chưa từng có tại “Đảo Xanh” - đảo Cát Bà - do tập đoàn Sungroup đầu tư. Ảnh: CTV. 

Song song với đó, đặc khu Cát Hải đang phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận quần đảo Cát Bà là khu du lịch quốc gia, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển du lịch bền vững.

Theo lãnh đạo UBND đặc khu Cát Hải, du lịch xanh, du lịch bền vững là xu hướng tất yếu và là lựa chọn chiến lược của Cát Bà trong bối cảnh lượng khách ngày càng tăng. Đặc khu Cát Hải định hướng phát triển hài hòa giữa đầu tư hạ tầng và bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái rừng – biển tại “đảo xanh” Cát Bà đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn.

Phương Thanh