Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Hải Phòng - Quảng Ninh định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế biển mang tầm quốc tế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng - Quảng Ninh định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế biển mang tầm quốc tế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hải Phòng và Quảng Ninh được định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á và là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng.

Chiều 4/12, tại Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh và UBND TP Hải Phòng về Đề án “Phát triển khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á và là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng”. 

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: QMG. 
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: QMG. 

Đây là Đề án được Cục Biển và Hải đảo Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án khai thác tối đa lợi thế tự nhiên, vị trí chiến lược và sự đa dạng hệ sinh thái của Hải Phòng – Quảng Ninh nhằm hình thành trung tâm kinh tế biển hiện đại; trong đó Quảng Ninh định hướng trở thành trung tâm du lịch biển quốc tế, còn Hải Phòng phát triển thành trung tâm logistics hiện đại kết nối khu vực và thế giới.

Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QMG.
Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QMG.

Mục tiêu đến năm 2030, Đề án xây dựng khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh trở thành trung tâm kinh tế biển hàng đầu Đông Nam Á, gồm các khu kinh tế, khu thương mại tự do, đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu; trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo về kinh tế biển; bảo tồn di sản thiên nhiên, văn hóa và gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đề án xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đề xuất 10 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện.

Lãnh đạo TP Hải Phòng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QMG. 
Lãnh đạo TP Hải Phòng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: QMG. 

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan của TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đã tham gia đóng góp ý kiến, làm rõ một số vấn đề trong mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, Hải Phòng - Quảng Ninh được xác định là trung tâm kinh tế biển cạnh tranh quốc tế. Do vậy, Đề án phải có cơ chế, chính sách đồng bộ giữa 2 địa phương, đồng thời cần xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các đặc khu, trong đó xây dựng Vân Đồn là đặc khu kinh tế thế hệ mới…

Lãnh đạo 2 địa phương cũng nhấn mạnh một số vấn đề chính, như: Cần có giải pháp ưu tiên liên kết phát triển các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và các đặc khu Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Bạch Long Vỹ; có giải pháp cụ thể để phát triển các KCN trên địa bàn TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đảm bảo vừa có tính kế thừa, vừa có sự phát triển mới và tăng tính liên kết ngành, liên kết vùng; giải pháp kết nối phát triển giao thông, cảng biển, logistics, di sản, dịch vụ du lịch…

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc để hoàn thiện Đề án đảm bảo chất lượng, tối ưu, có tính khả thi và hiệu quả thực tế; trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến tham gia của các bộ, ngành và phê duyệt.

Ngọc Anh