Xã hội

Hải Phòng rực rỡ trước thềm Xuân mới

Phương Thanh 08/02/2024 14:52

Tết Nguyên đán cận kề, Hải Phòng như “thay áo mới” rực rỡ sắc màu. Cờ đỏ bay phấp phới khắp các nẻo đường. Người dân háo hức đón chờ một năm mới với nhiều hy vọng mới.

Dải trung tâm thành phố, vườn hoa Tố Hữu, vườn hoa Tam Bạc, vườn hoa Kim Đồng, phố đi bộ Thế Lữ… đã được trang trí đẹp, rực rỡ, có tính nghệ thuật cao.

1.jpg
Phố phường Hải Phòng được trang hoàng rực rỡ, cờ đỏ tung bay phấp phới.

Đặc biệt, dải trung tâm thành phố như một bức tranh tươi sáng với hàng nghìn cây hoa cúc, trạng nguyên, hoa dạ yến thảo, hoa đỗ quyên, hoa ngọc thảo...

2.jpg
Điểm nhấn là sân cột cờ Quảng trường Nhà hát thành phố được trang trí thảm hoa tươi lớn nhất.
3.jpg
Sân khấu cho chương trình nghệ thuật chào đón giao thừa năm mới Giáp Thìn 2024 đang được gấp rút hoàn thiện.

Để có được diện mạo rực rỡ chào đón năm mới, UBND quận Hồng Bàng phối hợp với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng, Công ty CP Điện chiếu sáng Hải Phòng huy động hơn 1500 công nhân rà soát, trang trí các điểm trên dải trung tâm thành phố khoảng nửa tháng.

4.2.jpg
Công tác trang trí được chú trọng, chuẩn bị từ sớm.

Theo kế hoạch, cả trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng sẽ huy động 100% nhân lực, phương tiện để trang hoàng cũng như thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.

7(1).jpg
Vạt nắng len lỏi khu phố đi bộ bên bờ sông Tam Bạc, quận Hồng Bàng.

Bên cạnh công tác trang trí, Hải Phòng cũng chuẩn bị kỹ càng các chương trình văn hóa, thể thao đặc sắc với nhiều nội dung phong phú, hấp dẫn nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân dịp chào năm mới.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng cho biết, chương trình gồm các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, khẳng định những thành tựu đột phá mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cảng đã nỗ lực đạt được trong suốt thời gian qua.

11.jpg
Sân khấu chương trình nghệ thuật đêm giao thừa “Chào Xuân Giáp Thìn 2024” đã được hoàn tất.

Trong đó, điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đêm giao thừa “Chào Xuân Giáp Thìn 2024” diễn ra tại Nhà hát thành phố từ 20h ngày 9/2 (tức đêm Giao thừa) đến 0h05’ ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn). Chương trình được truyền hình trực tiếp trên trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Sau đó, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm cấp thành phố và 4 điểm cấp quận, huyện trên địa bàn.

10.jpg
Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố tại sân Cột cờ Quảng trường Nhà hát thành phố.

Ngoài ra, tại khu vực dải trung tâm thành phố, từ mùng 2 đến mùng 6 Tết Nguyên đán, hàng loạt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động sẽ được tổ chức, gồm: Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố tại sân Cột cờ Quảng trường Nhà hát thành phố và bờ hồ Tam Bạc; thi đấu cờ vua, cờ tướng, biểu diễn võ thuật, Lân - Sư - Rồng; biểu diễn nghệ thuật kịch nói,múa rối, hát chèo…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng rực rỡ trước thềm Xuân mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO