Hải Phòng: Thiếu cát san lấp, Dự án hơn 2.000 tỷ đồng bị chậm tiến độ

Việt Phương 14/07/2023 18:37

Nguồn cát đen phục vụ san lấp nền đê khan hiếm khiến cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải (thành phố Hải Phòng) bị chậm so với tiến độ đề ra.

Sáng 14/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ đi thực địa kiểm tra và chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ cùng một số đơn vị liên quan thực địa tại Dự án
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ cùng một số đơn vị liên quan thực địa tại Dự án

Đây là Dự án có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc phòng chống lụt, bão, nước biển dâng, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, các công trình của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước kinh doanh, hoạt động tại bán đảo Đình Vũ.

Tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải có tổng chiều dài 12.769m. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến đê sẽ tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho khoảng 2.000 ha đất lấn biển xây dựng khu công nghiệp phía Nam bán đảo Đình Vũ. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo việc làm cho hơn 100.000 lao động, đảm bảo an toàn cho toàn bộ bờ biển phía Nam của Bán đảo Đình Vũ.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.284 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương, Ngân sách thành phố chiếm 60%, vốn đóng góp của các doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp là 40%. Dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị và Khu Kinh tế, Khu công nghiệp thành phố Hải Phòng, hiện nay, các gói thầu thi công đoạn từ K2+253 đến K10+246 và cống A1, A2, đoạn từ 10+246 đến K15+022, cống A3 và thi công đường công vụ đang được nhà thầu cùng các đơn vị thi công tập trung triển khai. Tuy nhiên, tiến độ vẫn đang bị chậm so với kế hoạch đề ra.

Nguyên nhân chính được Ban quản lý Dự án chỉ ra là do nguồn cát đen phục vụ san lấp nền đê khan hiếm, giá cả tăng cao, trong khi Dự án phải sử dụng khối lượng rất lớn nên nguồn cung không đủ. Cùng với đó, Dự án xây dựng trên nền đất yếu nên trong quá trình xây dựng có nhiều phát sinh cần phải xem xét và có các biện pháp xử lý khắc phục….

Về phương án phòng chống thiên tai, do đây là công trình lấn biển lớn vì vậy đối với các đoạn đê tiếp giáp với mặt biển, Ban quản lý Dự án đã tổ chức thi công tuyến đê bao Geotube và san lấp nền đê, dùng bạt HDPE chống xói rải trên mặt đê từ ngoài vào trong, xếp 3 hàng bao tải cát…

Công nhân thi công đúc cấu kiện đúc sẵn phục vụ thi công Dự án.
Công nhân thi công đúc cấu kiện đúc sẵn phục vụ thi công Dự án.

Tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ đề nghị Ban quản lý Dự án cùng các đơn vị thi công chủ động lập kế hoạch, có biện pháp tăng cường máy móc, thiết bị, nguồn cung cấp vật liệu ưu tiên triển khai đắp cát nền đê giai đoạn 1, xây dựng 3 cống dưới đê…trong đó, lưu ý cân đối nhân lực đảm bảo khoa học để tập trung vào các mũi thi công.

Bên cạnh việc tăng cường máy móc, thiết bị thi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu Ban quản lý Dự án tập trung thi công gia tăng khối lượng cấu kiện đúc sẵn, chủ động các phương án phòng chống bão, tạo điều kiện thanh toán kinh phí cho các nhà thầu, về phía các nhà thầu phải tổ chức thi công, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động trên công trường…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Thiếu cát san lấp, Dự án hơn 2.000 tỷ đồng bị chậm tiến độ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO