Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hải Phòng: Tuyến kè biển khu du lịch Đồ Sơn sụt lún sau bão

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng: Tuyến kè biển khu du lịch Đồ Sơn sụt lún sau bão

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau nhiều đợt bão lớn, kè biển Đồ Sơn – “tấm lá chắn” bảo vệ khu du lịch biển của TP Hải Phòng – bị sóng lớn kết hợp triều cường đánh sụt lún, nứt vỡ nhiều đoạn. Toàn tuyến kè biển Đồ Sơn có khoảng 216m cổ bè bị vỡ; 65m tường kè thủng, hư hỏng; hơn 800m2 sân tiêu năng và 500m2 nền hè bị sụt lún, bong gãy.

Ngày 7/11, ông Ngô Việt Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng) cho biết: Thời gian gần đây, các cơn bão mạnh đổ bộ qua vùng biển Hải Phòng kết hợp triều cường, sóng cao 3-5m đánh mạnh vào bờ khiến nhiều đoạn kè biển Đồ Sơn hư hỏng, vỡ vụn, sụt lún nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.

Các tuyến kè biển Đồ Sơn hầu hết đều được xây dựng từ thập niên 1970, đến nay nhiều đoạn đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: PT. .
Các tuyến kè biển Đồ Sơn hầu hết đều được xây dựng từ thập niên 1970, đến nay nhiều đoạn đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: PT. 

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Công trình công cộng và Dịch vụ du lịch Hải Phòng – đơn vị quản lý hệ thống kè biển khu du lịch Đồ Sơn: Toàn tuyến kè biển dài khoảng 9,7km với hơn 18.600m2 sân tiêu năng (tiêu hao năng lượng dòng chảy, ngăn chặn xói mòn) chạy dọc các khu I, II, III. Các công trình này vừa là công trình phòng chống thiên tai, bảo vệ đường ven biển khu du lịch Đồ Sơn, vừa cải thiện mỹ quan đô thị, tạo không gian phát triển du lịch. Tuy nhiên, hầu hết đều được xây dựng từ thập niên 1970, đến nay nhiều đoạn đã xuống cấp trầm trọng.

Một hố sụt nằm trong tuyến đường đi bộ được quây tạm để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong quá trình di chuyển. Ảnh: PT. 
Một hố sụt nằm trong tuyến đường đi bộ được quây tạm để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong quá trình di chuyển. Ảnh: PT. 

Tại khu I, các đoạn kè xung yếu thường xuyên chịu tác động trực tiếp của sóng biển, mưa bão, có nguy cơ gãy, vỡ, sạt lở, đặc biệt đoạn từ kè vòng đối diện nhà vệ sinh công cộng đến ngã ba nhà nghỉ Hội Liên hiệp Phụ nữ (dài khoảng 470m). Tại khu II, đoạn kè từ cuối nhà nghỉ Biệt thự 21 đến nhà khách Bộ Quốc phòng đã bị vỡ, hư hỏng nặng. Sân tiêu năng, chân khay tại nhiều điểm bị lún sụt, bong tróc. Nghiêm trọng nhất là vị trí đối diện nhà hàng Bảo Khánh, tường kè bị thủng dài 55m, sân tiêu năng hư hỏng 180m2, nền hè sụt lún 220m2.

Nhiều khu vực vỉa hè bị sụt, lún, đọng nước tại khu du lịch Đồ Sơn. Ảnh: PT. 
Nhiều khu vực vỉa hè bị sụt, lún, đọng nước tại khu du lịch Đồ Sơn. Ảnh: PT. 

Tổng hợp thống kê cho thấy, toàn tuyến kè biển khu du lịch Đồ Sơn có khoảng 216m cổ bè bị vỡ; 65m tường kè thủng, hư hỏng; hơn 800m2 sân tiêu năng và 500m2 nền hè bị sụt lún, bong gãy. Tại những vị trí hư hỏng nặng, đơn vị quản lý đã đóng ván khuôn chắn lỗ thủng, xếp rọ đá gia cố tạm thời và lắp biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực sạt lở.

Biển cảnh báo khu vực kè biển sạt lở tại Đồ Sơn. Ảnh: PT. 
Biển cảnh báo khu vực kè biển sạt lở tại Đồ Sơn. Ảnh: PT. 

Đặc biệt, do ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha) năm 2025, sóng lớn liên tục đánh vào khu vực bờ kè khu II, khiến hàng trăm mét vỉa hè bị sụt lún, một số điểm sạt lở rộng tới 20m2. Hiện khu vực này đã được rào chắn, phong tỏa tạm thời.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và UBND phường Đồ Sơn rà soát lại quy mô đầu tư dự án kè biển, bảo đảm an toàn, tiết kiệm chi phí.

Trước đó, năm 2024, thành phố đã sửa chữa 142m2 sân tiêu năng khu I và có kế hoạch sửa chữa toàn tuyến trong năm 2025 với kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Hằng năm, Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính xây dựng kế hoạch sửa chữa, duy tu hệ thống kè biển và sân tiêu năng tại Đồ Sơn. 

Phương Thanh