Hải Phòng: Xác minh nguyên nhân cá chết hàng loạt tại Cát Hải
Hàng trăm con cá song cỡ lớn của một số hộ gia đình tại thôn Phù Long, đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) bất ngờ chết hàng loạt giữa tháng 6/2026, ước tính thiệt hại hơn 500 triệu đồng. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh nguyên nhân vụ việc.
Người nuôi thiệt hại nặng
Giữa tháng 6, khu vực lồng bè nuôi thủy sản tại thôn Phù Long (đoạn qua chợ Phù Long), đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) xuất hiện tình trạng cá song chết hàng loạt. Theo ghi nhận, gia đình ông Nguyễn Đình Thắng và bà Bùi Thị Thùy là hộ chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Trao đổi với PV, bà Thùy thở dài chia sẻ: “Chỉ sau một đêm, 4 lồng bè với gần 1.000 con cá song bất ngờ nổi trắng bụng, nhiều con nổ mắt, chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trong đó, có khoảng 250 con cá thương phẩm nặng từ 2 đến hơn 5kg, chuẩn bị đến thời điểm xuất bán. Tổng thiệt hại được ước tính từ 500-700 triệu đồng”.
Theo bà Thùy, cá song là loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, yêu cầu dòng nước sạch, lưu thông tốt và rất nhạy cảm với các yếu tố ô nhiễm.
"Cá song biển ở đây vốn rất khỏe. Hai đêm trước khi cá chết, dòng nước từ phía bờ chảy ra sẫm màu, bốc mùi hôi rất nặng. Đến sáng hôm sau thì xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Nhìn cảnh đó mà chúng tôi rụng rời chân tay. Cả gia đình dồn toàn bộ vốn liếng, còn vay ngân hàng để đầu tư lồng bè, thu mua cá rồi chăm dưỡng suốt 3-4 năm qua. Bao nhiêu công sức và nợ nần giờ không biết trông cậy vào đâu", bà Thùy nghẹn ngào nói.

Cùng đợt này, ngoài hộ bà Thùy, hộ ông Nguyễn Văn Hưng (thôn Phù Long) cũng thiệt hại khoảng 200 con cá song, trong đó nhiều con kích thước lớn. Ông Hưng cũng cho rằng, nguồn nước sông màu bất thường có thể là nguyên nhân khiến cá song chết trắng.
Không chỉ gia đình bà Thùy, ông Hưng, nhiều hộ nuôi trồng thủy sản tại khu vực chợ Phù Long cũng cho rằng tình trạng cá chết lần này có nhiều dấu hiệu bất thường.
Bà Nguyễn Thị Thành, người sinh sống trên bè ngay cạnh nơi có cá chết, cho biết: “Tình trạng cá chết không phải lần đầu xảy ra. Gần như năm nào cũng có cá chết dù ít hay nhiều. Đã từ lâu, chúng tôi không dám sử dụng nước sông Phù Long đoạn qua chợ này, kể cả dùng để tắm, rửa", bà Thành nói.
Trước thực trạng trên, người dân bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra nguồn nước thải của các doanh nghiệp hoạt động ven sông Phù Long, làm rõ nguyên nhân vụ việc và bảo đảm môi trường nước phục vụ nuôi trồng thủy sản.
Cơ quan chức năng lên tiếng
Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Hợp, Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Cát Hải cho biết, mặc dù chưa nhận được đơn kiến nghị, tuy nhiên, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ của phòng đã trực tiếp xuống thực địa, làm việc với người dân và phía doanh nghiệp xả thải ra khu vực này.
Biên bản làm việc giữa cơ quan chức năng và gia đình ông Thắng, bà Thùy thể hiện, gia đình đã neo đậu lồng bè tại khu vực sông chợ Phù Long từ năm 2018. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ chưa cung cấp được các giấy tờ liên quan đến đăng ký kinh doanh cũng như giấy phép neo đậu lồng bè. Khu vực bè này có diện tích khoảng 50m² với 4 lồng nuôi cá, là nơi gia đình thu mua cá từ ngư dân, nuôi dưỡng trước khi xuất bán.

Ông Hợp cho biết thêm, vị trí lồng bè của gia đình ông Thắng cách điểm xả thải của Khu nuôi tôm công nghiệp Phù Long (thuộc Công ty TNHH Sơn Trường) khoảng hơn 30m. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định nguồn nước xả thải từ khu nuôi tôm công nghiệp này là nguyên nhân khiến cá song chết.
Liên quan đến sự việc, về phía doanh nghiệp, ông Mạc Đức Huy - Giám đốc điều hành Khu nuôi tôm công nghiệp Phù Long (thuộc Công ty TNHH Sơn Trường) - khẳng định hệ thống xử lý môi trường của công ty đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật.

Theo ông Huy, doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ pháp lý, các báo cáo quan trắc môi trường định kỳ và kết quả quan trắc gần đây đều cho thấy các chỉ số môi trường đạt quy chuẩn. Để minh chứng cho chất lượng nguồn nước, ông Huy cho biết cá sinh sống trong các mương và ao chứa nước của khu nuôi tôm vẫn phát triển bình thường, từ đầu năm đến nay không ghi nhận hiện tượng cá chết.
Trước nghi vấn từ người dân, ông Huy khẳng định nguồn nước thải của công ty không phải là nguyên nhân khiến cá song tại lồng bè của người dân bị chết. Theo quan điểm của ông Huy, hiện tượng này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác như mật độ nuôi của người dân quá dày, thời điểm xảy ra sự việc trùng với đợt nắng nóng kéo dài hoặc mực nước xuống thấp làm ảnh hưởng đến môi trường sống của cá.
Giải thích về phản ánh nước thải từ khu nuôi tôm của doanh nghiệp ra sông Phù Long có màu xanh hoặc đen và phát sinh mùi, ông Huy cho biết: “Màu xanh là màu của tảo được tạo ra trong quy trình nuôi tôm. Trước khi thả tôm, việc tạo màu nước xanh hoặc vàng chà là quy trình kỹ thuật bình thường”.
Trưởng phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Cát Hải Phạm Văn Hợp cho biết thêm, hiện cơ quan Công an thành phố đã vào cuộc để tìm hiểu, xác minh nội dung vụ việc. Kết quả điều tra sẽ là căn cứ để xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan (nếu có), đồng thời giải quyết những kiến nghị của người dân.


