Pháp luật

Hai thanh niên đột nhập cửa hàng FPT trộm tài sản trị giá 1,5 tỷ đồng

Tuấn Minh - Đức Sơn 25/12/2023 20:24

Để có tiền tiêu xài, Tạo và Bình cậy cửa sổ, đột nhập vào cửa hàng FPT trộm cắp tài sản có tổng trị giá 1,5 tỷ đồng.

tien.jpg
Tang vật của vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 25/12, nguồn tin của Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an thị xã Thuận Thành chủ trì, phối hợp phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ ổ nhóm 4 đối tượng trộm cắp tài sản tại cửa hàng FPT ở phố Công Hà, phường Hà Mãn, thị xã Thuận Thành.

Nhóm đối tượng trên gồm: Đặng Gia Tạo (27 tuổi), Đặng Gia Nhân (31 tuổi, anh ruột của Tạo) cùng ở phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành); Hoàng Đình Bình (35 tuổi), Hoàng Đình Tuyển (29 tuổi, Bình và Tuyển là anh em họ), cùng ở xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

anh-bn.png
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Bước đầu điều tra, Cơ quan Công an làm rõ: Tạo và Bình quen nhau khi cùng làm việc tại một cửa hàng gần cửa hàng FPT ở phố Công Hà nên nắm rõ quy luật hoạt động tại đây. Để có tiền tiêu xài, Tạo và Bình đã bàn bạc, thống nhất đột nhập vào cửa hàng FPT trộm cắp tài sản.

Theo đó khoảng 1h45 ngày 21/12, hai đối tượng dùng xà cầy cậy cửa sổ, lẻn vào trong cửa hàng FPT trộm cắp 44 chiếc điện thoại Iphone các loại tổng trị giá 1.450 triệu đồng; 30 triệu đồng tiền mặt, 1 đầu thu điều hành camera trị giá khoảng 30 triệu đồng. Sau đó, hai đối tượng chia nhau tài sản trộm cắp được rồi mang về cho Nhân và Tuyển cất giấu.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, các đối tượng đã tiêu hủy đầu thu điều hành camera và toàn bộ số tang vật gây án. Đồng thời chia nhỏ số tài sản trộm cắp được cất giấu ở nhiều nơi. Do đó, trong quá trình điều tra, bắt giữ các đối tượng, Cơ quan Công an gặp nhiều khó khăn.

Hiện, Công an thị xã Thuận Thành đã thu giữ được 39 chiếc điện thoại Iphone, hơn 13 triệu đồng và một số tang vật liên quan, đồng thời ra quyết định Giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Gia Tạo, Hoàng Đình Bình về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối với Đặng Gia Nhân và Hoàng Đình Tuyển về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có để tiếp tục điều tra mở rộng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hai thanh niên đột nhập cửa hàng FPT trộm tài sản trị giá 1,5 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO