Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Hàn Quốc-Triều Tiên: Nối lại đàm phán

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hàn Quốc-Triều Tiên: Nối lại đàm phán

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong ngày 20/11, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã đạt thỏa thuận về việc tổ chức các cuộc hội đàm vào ngày 26/11 tới, đánh dấu lần đầu tiên hai miền tổ chức một cuộc họp cấp chính phủ nhằm giảm căng thẳng kể từ sau khi tuyên bố sẽ cải thiện quan hệ.

Hàn Quốc-Triều Tiên: Nối lại đàm phán

Quan chức hai bên bắt tay sau Thỏa thuận được ký kết hồi tháng 8 vừa qua.

Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên, cơ quan chịu trách nhiệm về mối quan hệ liên Triều của CHDCND Triều Tiên, đã đưa ra đề xuất tổ chức các cuộc họp chính phủ tại ngôi làng ngừng bắn nổi tiếng nằm ở biên giới giữa hai nước. Bộ Thống nhất Hàn Quốc, chuyên trách mối quan hệ với Bình Nhưỡng, cũng cho hay họ đã chấp nhận đề xuất trên.

Phía Hàn Quốc cũng từng đề xuất tổ chức các cuộc hội đàm cấp chính phủ một vài lần kể từ sau khi đạt được Thỏa thuận hôm 25/8 vừa qua, nhằm chấm dứt tình trạng xung đột dẫn đến vụ đọ pháo giữa hai bên. Bình Nhưỡng sau đó đã thể hiện sự hối tiếc về sự việc 1 binh sỹ Hàn Quốc bị thương do mìn ở khu vực biên giới, điều mà Soul cáo buộc Bình Nhưỡng đã gây ra.

“Giờ các bên đã trở lại” – John Delury, một chuyên gia về Triều Tiên tại Đại học Yonsei ở Seoul, nhận định – “Đôi lúc các vòng đàm phán kiểu này thường đổ vỡ trước khi chúng bắt đầu, bởi vậy điều này là một hướng tiếp cận trực tiếp”.

Như một phần của Thỏa thuận được ký kết hồi tháng 8 vừa qua, cả hai bên đã tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán trong cuộc chiến liên Triều 1950-1953 hồi tháng trước. Hiện hai bên, xét về mặt kỹ thuật, vẫn đang trong tình trạng chiến tranh do chưa có một hiệp ước hòa bình nào.

Mối quan hệ liên Triều đã bị đóng băng kể từ năm 2010, sau vụ một chiến hạm của Hàn Quốc bị chìm, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng – một sự việc mà Souel đổ lỗi cho Bình Nhưỡng. Cuối năm đó, Triều Tiên lại tiếp tục nã pháo vào một hòn đảo của Hàn Quốc, khiến 4 người thiệt mạng.

Cũng trong năm đó, Hàn Quốc đã đưa ra một số lệnh cấm vận, trong đó ngừng gần như tất cả các hoạt động trao đổi thương mại với Triều Tiên, đồng thời rút lại hầu hết các dự án chung mà hai bên đã thỏa thuận từ hồi năm 2000, khi cuộc họp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên được tổ chức nhằm cải thiện quan hệ.

Duy Long