Xã hội

Hàng cây di sản độc lạ ở xứ Thanh

Đình Minh 07/06/2024 17:23

22 cây xà cừ cổ nằm dưới chân núi Nưa (Thanh Hóa), được người dân gìn giữ, bảo vệ qua nhiều thế hệ, hiện đã trở thành hàng cây di sản.

20240605_112125.jpg
Dọc tỉnh lộ 517 chạy qua tổ dân phố 6, thị trấn Nưa (huyện Triệu Sơn) có hàng cây cổ thụ gồm 22 cây xà cừ xanh tươi, rợp bóng mát. Ảnh: Đình Minh.
20240605111440_img_9845.jpg
Theo UBND thị trấn Nưa, những cây xà cừ này được trồng khoảng những năm 1920, dưới thời Pháp thuộc và được dân làng chăm sóc, bảo vệ qua nhiều thế hệ. Ảnh: Đình Minh.
20240605111355_img_9843.jpg
Hai hàng cây xà cừ cổ được trồng so le nhau, khoảng cách không đồng nhất. Hiện tại, các cây đều có thân gốc to lớn, cành lá xum xuê. Ảnh: Đình Minh.
20240605111547_img_9849.jpg
Đường kính cây xà cừ lớn nhất đo ở phần gốc khoảng 2m, hai người trưởng thành ôm không vừa. Ảnh: Đình Minh.
20240605113439_img_9878.jpg
Cuối năm 2022, hàng cây xà cừ này đã được Hội bảo vệ di sản và môi trường công nhận là cây di sản Việt Nam. Ảnh: Đình Minh.
20240605_112824.jpg
Các cây xà cừ cổ có cao trung bình từ 30 - 40m, có nhiều nhánh rẽ. Ảnh: Đình Minh.
20240605112929_img_9863.jpg
Nhiều nhánh nhỏ của các cây xà cừ trong quá trình phát triển bị đứt gãy hoặc được cắt tỉa để phù hợp với không gian cảnh quan khu vực. Ảnh: Đình Minh.
20240605112938_img_9864.jpg
Lớp rêu xanh phủ trên phần thây cây di sản. Ảnh: Đình Minh.
20240605113400_img_9872.jpg
Du khách thích thú chụp hình ở hàng cây di sản. Ảnh: Đình Minh.
dji_fly_20240605_111924_827_1717561184793_photo.jpg
Từ khi trở thành cây di sản, hàng cây xà cừ này thuộc quản lý của chính quyền sở tại. Ảnh: Đình Minh.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng cây di sản độc lạ ở xứ Thanh