Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Hàng Tết Bính Ngọ 2026 - Doanh nghiệp chủ động giữ giá, thị trường sẵn sàng cao điểm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hàng Tết Bính Ngọ 2026 - Doanh nghiệp chủ động giữ giá, thị trường sẵn sàng cao điểm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 5/2, lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh cùng các Sở, ngành tiếp tục kiểm tra thực tế nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026 tại một số doanh nghiệp sản xuất, hệ thống phân phối lớn. Ghi nhận cho thấy nguồn cung hàng hóa dồi dào, doanh nghiệp chủ động giữ giá, tăng khuyến mãi, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong cao điểm cận Tết.

Nguồn cung dồi dào, thị trường sẵn sàng

Báo cáo với lãnh đạo thành phố, bà Phạm Thị Thu Hồng – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thực phẩm Safoco cho biết, trong tháng 1/2026, doanh nghiệp dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng 1.850 tấn sản phẩm, tăng 20–25% so với tháng 12/2025. Trong đó, thị trường nội địa chiếm khoảng 1.370 tấn, gồm 450 tấn qua hệ thống siêu thị, 820 tấn qua hệ thống đại lý và 100 tấn cung ứng cho thị trường miền Bắc; xuất khẩu đạt khoảng 480 tấn.

“Đáng chú ý là dù ngay từ đầu năm, nhiều nhà cung cấp nguyên nhiên, phụ liệu đã thông báo tăng giá từ 15–20%, ban lãnh đạo Safoco vẫn thống nhất không điều chỉnh giá bán. Doanh nghiệp tiếp tục tham gia chương trình bình ổn thị trường, đồng thời đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng, chia sẻ khó khăn với người dân trong bối cảnh chi phí sinh hoạt còn nhiều áp lực”, bà Hồng chia sẻ.

Cũng theo đại diện Safoco, trong những ngày cận Tết, lưu lượng phương tiện tăng cao, tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên khiến hoạt động giao nhận gặp nhiều khó khăn, chi phí vận chuyển phát sinh. Trước thực tế này, Safoco đã chủ động tăng cường nhân sự tại các siêu thị để hỗ trợ chất xếp hàng hóa, kéo dài thời gian giao hàng đến 22 giờ mỗi ngày. Doanh nghiệp còn bố trí đội ngũ tiếp thị, giao hàng bằng xe gắn máy nhằm bảo đảm nguồn hàng thông suốt cho hệ thống đại lý, siêu thị và cửa hàng tiện ích.

Doanh nghiệp sản xuất chủ động cung ứng nguồn hàng Tết. Ảnh: U.P
Doanh nghiệp sản xuất chủ động cung ứng nguồn hàng Tết. Ảnh: U.P

Ở khâu phân phối, đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết, đón cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hệ thống đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp như tăng cường hàng đặc sản địa phương, tổ chức Lễ hội Thịt Heo, mở rộng thời gian hoạt động đến 24/24 tại một số trung tâm.

Đặc biệt, siêu thị này tiếp tục tăng cường nguồn cung các nhóm hàng OCOP và đặc sản địa phương trên toàn hệ thống. Hiện số lượng sản phẩm OCOP được phân phối tại hệ thống lên đến khoảng 200 sản phẩm, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, còn có nhiều sản phẩm Việt Nam chất lượng cao đặc trưng cho mùa Tết như: củ kiệu chua ngọt, dưa món, tai heo ngâm chua, mắm cà pháo, bánh chưng… cùng các dòng bánh kẹo, mứt Tết quen thuộc như bánh sữa, bánh đậu xanh Rồng Vàng, bánh pía kim sa, mứt lạc.

Bên cạnh đó, các nhóm sản phẩm ăn vặt như khô cá chỉ vàng, khô mực, khô cá đù, khô cá lóc, tôm tích hoặc đầu mực ép bánh tráng cũng được giới thiệu với nhiều chương trình ưu đãi, mức giảm giá lên đến hơn 30%, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng.

Tương tự, Saigon Co.op đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng Tết 2026 từ rất sớm, tăng 35–40% lượng hàng hóa thiết yếu như gạo, đường, dầu ăn, thịt, rau củ, thủy hải sản so với ngày thường. Hệ thống tập trung hàng Việt chất lượng cao, đa dạng các giỏ quà Tết, đẩy mạnh kênh bán hàng online và mở rộng khuyến mãi trên toàn bộ hơn 800 điểm bán.

Hàng hóa không tăng giá, thậm chí khuyến mãi nhiều

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương – Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, sức mua trên thị trường đang tăng lên rõ rệt, lượng hàng về các chợ đầu mối dồi dào, một số mặt hàng đưa về còn tăng cao hơn cùng kỳ.

“Với sự phát triển mạnh của hệ thống phân phối hiện đại, các doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm trong việc chuẩn bị nguồn hàng và giữ ổn định giá cả. Đặc biệt, trong hai ngày 27 và 28 Tết, nhiều chương trình khuyến mãi sâu sẽ được triển khai và các hệ thống siêu thị cam kết không tăng do nguồn hàng đầy đủ”, ông Phương nói.

Lãnh đạo UBND thành phố kiểm tra hàng Tết tại một số siêu thị. Ảnh: U.P
Lãnh đạo UBND thành phố kiểm tra hàng Tết tại một số siêu thị. Ảnh: U.P

Thông tin từ Sở Công Thương TP.HCM cho biết, công tác chuẩn bị hàng hóa Tết Bính Ngọ 2026 có quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây, với tổng giá trị hàng dự trữ hơn 26.000 tỉ đồng. Riêng nguồn hàng tham gia chương trình bình ổn thị trường đạt trên 9.000 tỉ đồng, đóng vai trò chủ lực trong việc giữ ổn định giá cả.

Sản lượng hàng hóa dự kiến tăng khoảng 10–15% so với năm trước; các mặt hàng bình ổn chiếm từ 25–40% thị phần và được cam kết bán thấp hơn tối thiểu 5% so với mặt bằng chung, đồng thời giữ nguyên giá trong hai tháng trước và sau Tết.

Đánh giá tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND Hồ Chí Minh nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm sát sao đến việc cung ứng hàng hóa Tết. Qua thực tế cho thấy, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối đã có sự đầu tư bài bản, kế hoạch rõ ràng nên nguồn hàng rất dồi dào, chất lượng tốt, nhiều mặt hàng có mức giá giảm khá cao.

Ông Dũng thông tin thêm, thị trường Tết Nguyên đán năm nay, mẫu mã hàng hóa phong phú, đa dạng, hàng Việt chiếm tỷ lệ lớn trên các quầy kệ, kết hợp với hàng nhập khẩu đã góp phần làm cho thị trường Tết năm nay thêm sôi động, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân thành phố.

Thanh Giang