Hàng trăm doanh nghiệp quốc tế tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam
Ngày 15/7, tại TPHCM, chuỗi triển lãm quốc tế chuyên ngành về công nghệ điện, năng lượng xanh và công nghiệp chế biến nông sản - thực phẩm chính thức khai mạc.
Chuỗi sự kiện gồm: Triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026) và sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026); Triển lãm Điện và Năng lượng (ELECS Vietnam 2026); cùng Triển lãm quốc tế lần thứ 2 về công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản, thực phẩm Việt Nam (Vietnam PFA 2026).
Năm nay, chuỗi triển lãm quy tụ hơn 800 gian hàng của gần 650 doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Áo, Nga, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Thái Lan... Các doanh nghiệp mang đến nhiều công nghệ, thiết bị và giải pháp mới trong lĩnh vực điện, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản, thực phẩm.
Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra nhiều chương trình kết nối giao thương B2B giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế. Đây được xem là cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lưới hợp tác và đón đầu các xu hướng phát triển mới trong lĩnh vực điện, năng lượng xanh và công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Lâm Giang - Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương) khẳng định, chuỗi triển lãm là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tiếp cận đối tác, chuyển giao công nghệ và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Theo bà Nguyễn Thị Lâm Giang, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, các triển lãm chuyên ngành là kênh xúc tiến hiệu quả giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu, cập nhật xu hướng công nghệ mới và nâng cao năng lực cạnh tranh trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.
Đại diện Bộ Công thương cho biết, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, phát triển năng lượng bền vững, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 đang được ưu tiên hàng đầu.
Bộ Công thương kỳ vọng, chuỗi triển lãm năm nay sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Thời gian qua, Bộ Công thương tham mưu Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh và các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả. Đây được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy ngành điện và năng lượng phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.
Đối với lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm, Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực chế biến, gia tăng giá trị cho nông sản Việt Nam.