Hàng Việt: Khẳng định vị thế sân nhà
Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại TP.HCM được đánh giá không chỉ giúp hàng Việt khẳng định được vị thế sân nhà, mà còn đóng vai trò chính trong các chương trình bình ổn thị trường của thành phố từ đầu năm đến nay.
Hàng Việt đang lấy lại uy tín và chiếm lĩnh thị trường
Cánh tay nối dài cho hàng Việt
Theo ông Nguyễn Phương Đông (Phó GĐ Sở Công thương TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm nay, thành phố đã triển khai nhiều hoạt động đổi mới công tác tuyên truyền và quảng bá hàng Việt. Riêng Sở Công thương TP đã chủ động tổ chức kết nối doanh nghiệp (DN) với thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước thông qua các chương trình bán hàng bình ổn tại các chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi; thông tin các ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực sản xuất; chương trình kết nối cung – cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh/thành;….Qua những hoạt động này, thành phố đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN, đặc biệt về vốn; cũng như tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát và quản lý thị trường.
Không chỉ đối với thị trường thành phố, Sở Công thương TP.HCM đóng vai trò chính trong kết nối trao đổi thông tin, hỗ trợ Sở Công Thương một số tỉnh, thành xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường năm 2015. Điển hình là các hoạt động kết nối tiêu thụ hàng hóa các tỉnh, thành đã được triển khai, như kết nối tiểu thương chợ đầu mối, chợ loại 1 của TP.HCM với cơ sở sản xuất của tỉnh An Giang (tổ chức tại An Giang); kết nối tiêu thụ hành tím giữa hệ thống phân phối thành phố với hợp tác xã, hộ nông dân Sóc Trăng (tổ chức tại Sóc Trăng); kết nối tiêu thụ vải thiều giữa hệ thống phân phối thành phố với doanh nghiệp Hải Dương (tổ chức tại TP.HCM)…
Tính đến nay, hàng Việt đã có mặt và chiếm ưu thế tuyệt đối tại 240 chợ truyền thống (kể cả 03 chợ đầu mối), 35 trung tâm thương mại, 176 siêu thị và 672 cửa hàng tiện lợi. Ngoài ra, hàng Việt cũng được phân phối đa dạng vào các loại hình phân phối như chợ truyền thống, chợ đầu mối nông sản thực phẩm, siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh,…. Đáng chú ý, đã có hơn 542 chuyến bán hàng Việt lưu động phục vụ cho công nhân và người lao động được tổ chức tại các khu vực quận/huyện vùng ven của thành phố.
Theo Sở Công thương TP, khảo sát trong 6 tháng đầu năm nay, các chuỗi cung ứng hàng Việt được đánh giá đã đóng vai trò chính giúp bình ổn giá thị trường thời điểm sau tết Nguyên đán cho đến nay. Trong đó, nhiều DN đã thực hiện giảm giá sâu từ 5 - 49% trong các dịp lễ, tết để kích thích tiêu dùng và hỗ trợ người thu nhập thấp mua sắm.
Theo Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” – TP.HCM, CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố đã được triển khai sâu rộng từ cấp thành phố đến các cấp cơ sở và lan tỏa vào từng khu dân cư, chợ truyền thống, trường học,…Bên cạnh đó, những nỗ lực của từng DN Việt trong việc phát triển sản phẩm, đã giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin chủ động hơn.
Không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất, phân phối hàng Việt, TP.HCM cũng đã thường xuyên kiểm tra, xử lý theo quy định đối với hàng gian, hàng giả, hàng ngoại nhập nhập lậu, hàng kém chất lượng; kiểm tra việc niêm yết giá; bán đúng giá niêm yết,...
Liên tục đổi mới để đủ sức cạnh tranh
Đối với những khó khăn hiện nay trong thực hiện CVĐ, Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” – TP.HCM đánh giá, khó khăn lớn nhất hiện nay là sức cạnh tranh của các DN Việt trên địa bàn còn chưa cao. Điển hình là việc xây dựng thương hiệu tuy đã được chú trọng và có sự hỗ trợ tích cực của nhà nước, nhưng nhìn chung các DN trong một số lĩnh vực, ngành nghề vẫn chưa xây dựng được thương hiệu hàng Việt uy tín đối với người tiêu dùng.
Đối với đại bộ phận DN trên địa bàn thành phố hiện là DN vừa và nhỏ, do đó cũng không có nguồn lực về nhân sự, tài chính,... để xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, quảng cáo, marketing trên các kênh truyền thông. Bên cạnh đó thì ý thức của một vài thương nhân, DN còn hạn chế, chủ yếu vì lợi ích riêng nên tạo điều kiện, tiếp tay cho hàng nhái, hàng kém chất lượng tồn tại.
Theo Ban chỉ đạo CVĐ, thị trường TP.HCM đã và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, do đó các sản phẩm được sản xuất trong nước phải liên tục đổi mới để thích nghi cũng như đủ sức đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt của các sản phẩm nhập khẩu. Trong đó, việc xây dựng và phát triển mở rộng hệ thống phân phối đòi hỏi phải có chiến lược bài bản và vốn đầu tư khá lớn, đây là một trong những trở ngại lớn của các DN vừa và nhỏ thành phố trong việc xúc tiến mở rộng thị trường.