Hành động dũng cảm, ứng cứu người trên tàu cá gặp nạn của ngư dân Quảng Trị
Vượt qua sóng to, gió lớn, 2 ngư dân và 1 chiến sĩ Công an xã Cửa Việt (Quảng Trị) đã lái thuyền tiếp cận, trực tiếp cứu, đưa 7 người trên tàu cá gặp nạn ngoài biển vào bờ an toàn.
Sáng 28/9, trong khi vào lạch Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) tránh trú bão số 10 (Bualoi), 2 tàu cá mang số hiệu: BV-4670-TS và BV-0042-TS (thành phố Hồ Chí Minh) gặp nạn khiến 1 tàu bị chìm, 1 tàu bị vỡ mạn và chết máy. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên 2 tàu có 11 người.
Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động lực lượng, ngư dân dày dặn kinh nghiệm trên địa bàn cùng nhiều phương tiện tổ chức ứng cứu người và tàu gặp nạn.

Là một trong số những người trực tiếp tham gia ứng cứu ngư dân trên các tàu gặp nạn, ông Võ Văn Dũng (51 tuổi, trú tại khu phố 6, xã Cửa Việt) kể lại, công tác ứng cứu tàu và người trên tàu gặp nạn được triển khai nhanh chóng. Tuy nhiên, quá trình này gặp rất nhiều khó khăn vì sóng to, gió giật mạnh và mưa lớn từng cơn.
Ông Dũng cho biết thêm, trên thuyền ra ứng cứu có 3 người, gồm: cá nhân ông, ông Nguyễn Ngọc Thuận và ông Trần Ngọc Hiệu. Sóng to, gió lớn khiến họ phải neo đậu từ xa, ném dây, phao ra để ngư dân trên tàu gặp nạn mặc áo phao bơi lại và kéo lên thuyền, chở vào bờ.

Chứng kiến quá trình này, ông Nguyễn Văn Anh (35 tuổi, trú tại xã Cửa Việt) so sánh, quá trình ứng cứu những ngư dân gặp nạn diễn ra “như phim hành động”. Ông Nguyễn Văn Anh giải thích, do vị trí tàu cá gặp nạn, con nước cạn nên tàu thuyền lớn không thể vào. Đồng thời, lúc triển khai ứng cứu sóng to, gió giật mạnh, để tránh va đập, phương tiện ra ứng cứu phải neo đậu cách tàu gặp nạn khoảng vài chục mét.
“Người trên tàu gặp nạn mặc áo phao, nhảy xuống nước, cố gắng bơi lại nắm lấy dây, phao để được mấy người bên thuyền ra ứng cứu kéo lên. Sóng to làm thuyền với người nhấp nhô liên tục. Xem hồi hộp lắm. Vậy mà, đến khoảng 9h sáng nay (28/9) họ đã cứu thành công 7 người trên tàu bị nạn, đưa vào bờ an toàn”, ông Anh nói.
Ông Bùi Hải Châu (49 tuổi, trú tại khu phố 6, xã Cửa Việt) chia sẻ, ông Võ Văn Dũng là một ngư dân dày dặn kinh nghiệm, thông thuộc luồng lạch, con nước tại địa phương và rất nhiệt tình, dũng cảm, lăn xả trong ứng cứu người gặp nạn trên biển. Trước đó, ông Dũng cũng trực tiếp tham gia ứng cứu trong vụ việc tàu Vietship 01 gặp sự cố, bị sóng đánh trôi ra biển khi đang neo đậu ở Cửa Việt.
Theo Trung tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, trong quá trình ứng cứu 2 tàu và các thuyền viên trên tàu gặp nạn khi vào lạch Cửa Việt tránh trú bão số 10, xảy ra vào sáng 28/9, ngoài lực lượng chức năng, nhiều ngư dân đã được huy động tham gia. Đồng thời nhấn mạnh, kinh nghiệm đi biển dày dặn của các ngư dân đã góp phần ứng cứu thành công, đưa 9 người trên 2 tàu cá gặp nạn vào bờ an toàn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cửa Việt Nguyễn Hồng Quân cho hay, 3 người trực tiếp trên thuyền tiếp cận ứng cứu ngư dân gặp nạn nói trên, gồm: Trung tá Trần Ngọc Hiệu, Tổ Trưởng tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Cửa Việt và ông Nguyễn Ngọc Thuận, ông Võ Văn Dũng là hội viên Hội Nông dân xã.
Chiếc thuyền được lái ra ứng cứu ngư dân gặp nạn là của ông Nguyễn Ngọc Thuận và do chính ông Thuận cầm lái, ông Võ Văn Dũng đứng ở mũi, kéo ngư dân gặp nạn lên thuyền và ông Trần Ngọc Hiệu chỉ huy quá trình ứng cứu.
“Giữa thời điểm sóng to, gió lớn và mưa rào từng cơn rất bất lợi, ông Hiệu, ông Thuận, ông Dũng đã không quản hiểm nguy, dũng cảm tiếp cận hiện trường, trực tiếp đưa 7 người trên tàu bị mắc cạn vào bờ thành công. Hành động cứu người của họ rất đáng biểu dương, ghi nhận” - ông Quân nói và cho biết, chiều 29/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cửa Việt đã kết nối với mạnh thường quân, tổ chức trao quà động viên cho 3 cá nhân nói trên, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.