'Hành trang 4.0' của doanh nghiệp Việt
Đánh giá về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ông Trương Gia Bình- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho rằng, đây không phải là cuộc cách mạng của riêng ai, của một đại gia hay DN lớn nào mà là của tất cả mọi người, bất kể là DN nhỏ hay vừa, lớn hay bé. Trong đó, có thể xuất hiện những cá nhân hoặc nhóm người rất nhỏ bé nhưng bằng trí tuệ của mình có thể thay đổi được tương lai, diện mạo của cả một nền kinh tế.
Theo ông Trương Gia Bình, 4.0 là một cuộc cách mạng, dù muốn hay không cuộc cách mạng này đang đến với tất cả các quốc gia, các ngành, mọi lĩnh vực và sẽ thay đổi thế giới chúng ta đang sống. Vậy ai sẽ có lợi thế và không lợi thế từ cuộc cách mạng này? Cách mạng là những cái cũ sẽ bị thay thế bởi những cái mới, như vậy, ai có quá nhiều cái cũ thì sẽ rất mệt mỏi để thay thế.
Quan trọng hơn cả, trước đây có hiện tượng cá lớn nuốt cá bé, nhưng bây giờ là “cá nhanh” nuốt “cá chậm”. Cho nên, nếu Việt Nam tự tin mình có thể trở thành “cá nhanh” - thay đổi nhanh) thì sẽ có lợi thế. Vậy “cá” nhanh cần cái gì? Số một là toán học, vì cuộc cách mạng số liên quan rất nhiều đến toán học, trí tuệ nhân tạo.
Nếu so Việt Nam với các nước trên thế giới về toán học thế nào? Chúng ta đứng trên cả Mỹ (Việt Nam đứng thứ 12 thế giới). Như vậy có thể thấy, chúng ta có tiềm năng với lực lượng trẻ, ham học, yêu thích toán học, thích đổi mới, thông minh… Đây là cơ hội của Việt Nam. Vấn đề là Việt Nam có kịp trở thành “cá nhanh” hay đang bơi thì đã bị “nuốt chửng”.
“Tôi không bao giờ nhìn nhận 4.0 là cơ hội cho các DN lớn, cuộc cách mạng này chỉ dành cho những người nhanh nhẹn. Nếu DNNVV nhanh nhạy thì còn khỏe hơn các DN lớn”- ông Trương Gia Bình nói.
Với câu hỏi về “hiện tượng” Uber có phải là một điển hình cho sự nhanh nhẹn đó hay không, khi họ đã biết áp dụng công nghệ, trí tuệ thông minh nhân tạo để có được hệ thống vận tải mà cung - cầu gặp nhau một cách hoàn hảo, với giá dịch vụ rẻ nhất, hiệu suất cao nhất? ông Trương Gia Bình cho rằng, Uber là một loại hình DN hoạt động mới trong nền kinh tế chia sẻ và chưa từng tồn tại trước đó ở môi trường kinh doanh Việt Nam.
Như vậy, cách mạng 4.0 không chỉ làm tốt hơn việc cũ mà còn “đẻ” ra những việc hoàn toàn mới. Nếu đất nước nào dũng cảm đổi mới, đi thẳng vào khởi nghiệp (starup), có khát vọng vươn lên thì quốc gia đó sẽ chiến thắng. Hành trang gì để có thể phát triển, lớn mạnh thành những DN của thời đại 4.0, theo ông Bình không gì khác ngoài hai chữ “hành động”.
Cuộc cách mạng số là một cơn lốc làm thay đổi tất cả những gì đang có hiện nay. Nếu DN vận động và chủ động lợi dụng “sóng” của cuộc cách mạng này thì DN đó sẽ chiến thắng. Tức là phải hành động từng bước nhỏ, “dò đá qua sông” là quan trọng nhất.
“Trong các ngành kinh tế, thì có một ngành Việt Nam khá nổi trội, đó là tin học. Lĩnh vực này trong suốt thời gian qua luôn tăng trưởng ở mức 20 - 30%, điều này chưa có một ngành, lĩnh vực nào làm được. Thực tế, Việt Nam đang có vị thế trên thế giới về CNTT. Hà Nội, TPHCM đã được ghi nhận trong top 10 thành phố có những công ty đổi mới sáng tạo lớn. Có thể khẳng định, Việt Nam đã có những công ty lớn nhất Đông Nam Á về thông tin và dịch vụ thông tin. Việt Nam đang phục vụ thế giới về thay đổi số. Tôi nghĩ đây chính là thế mạnh của DN Việt Nam”- ông Trương Gia Bình nhấn mạnh.