Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Hành trình đại đoàn kết

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hành trình đại đoàn kết

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bầu cử, giám sát hỗ trợ hạn xâm nhập mặn, hỗ trợ cho đồng bào miền Trung ảnh hưởng bởi cá chết bất thường..., chỉ trong 6 tháng của năm 2016, một khối lượng công việc khổng lồ với những chuyến đi không ngừng, miệt mài vươn tới nhiều vùng đất của người Mặt trận. Nhưng dù ở đâu, làm việc gì thì trong mọi cuộc hành trình, đích đến cuối cùng vẫn là đại đoàn kết.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân giám sát tình hình hạn mặn ở Trà Vinh.
(Ảnh: Quốc Định).

Hiệp thương và bầu cử

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2016 là tập trung cao độ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Cuộc bầu cử năm nay diễn ra trong bối cảnh nước ta tiếp tục triển khai mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tổ chức bộ máy nhà nước theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 mới được ban hành.

Chính vì vậy, vai trò hiệp thương của Mặt trận càng phải bảo đảm thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định cho từng công việc và chất lượng cũng như tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu...

Để thực hiện chức năng hiệp thương của mình, MTTQ Việt Nam đã nỗ lực tìm tòi, sáng tạo. Mặt trận không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân, lựa chọn được những đại biểu xứng đáng để nhân dân cầm lá phiếu của mình bầu chọn ra những người đủ đức, đủ tài, đủ tầm, có tâm huyết và trách nhiệm gánh vác công việc quốc gia, công việc của địa phương.

Với tính chất quan trọng như vậy, các vòng hiệp thương của Mặt trận từ Trung ương tới địa phương lúc nào cũng “nóng”. Sức nóng ấy toả ra từ những ý kiến khác biệt, từ sự trao đổi dân chủ, thẳng thắn nhưng tựu trung tất cả đều trên một tinh thần xây dựng có trách nhiệm của người Mặt trận.

Ông Vũ Hồng Khanh- Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch UB MTTQ TP.Hà Nội cho biết, ngay dịp Tết Nguyên đán, Hà Nội đã bắt đầu tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch bầu cử. Các bước hiệp thương đã đảm bảo yêu cầu về dân chủ, yêu cầu về công khai minh bạch. TP.Hà Nội là địa phương có hàng chục người tự ứng cử nhưng sau khi chốt danh sách cuối cùng chỉ còn lại vài người.

Trong bối cảnh như vậy, ông Khanh khẳng định, “đối với những người tự ứng cử, chúng tôi rất trân trọng. Phải thấy rằng, chúng ta không có một “thế giới riêng” hay “những khoảng chờ” khác nhau giữa hai đối tượng này. Chúng tôi đặt tiêu chí không phân biệt ứng cử viên tự do và ứng cử viên được giới thiệu, vấn đề lúc này là làm sao xác định được ứng cử viên nào tiêu biểu hơn. Muốn thế phải dựa theo các tiêu chí”.

Trong đó, một tiêu chí rất quan trọng để lựa chọn chính là ý kiến của người dân, ý kiến của các hội nghị lấy ý kiến cử tri, ý kiến các hội nghị hiệp thương, căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng để Mặt trận chọn ra những đại biểu tiêu biểu nhất.

Nói như GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị- Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, 3 bước hiệp thương rất quan trọng nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì chưa đủ điều kiện khẳng định chất lượng ứng cử viên mà việc đảm bảo bình đẳng, công khai trong tiếp xúc cử tri mới giúp người dân có thêm thông tin để đặt niềm tin vào lá phiếu của mình. Chính những cơ sở này đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bầu cử thành công nhưng vấn đề đặt ra lúc này với đội ngũ những người làm Mặt trận là tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình không chỉ trong việc giám sát lời hứa của các đại biểu dân cử mà còn là cầu nối vững chắc để người đại biểu của dân được gần dân hơn.

“Đồng bào bị hạn hán và ngư dân gặp khó khăn không bao giờ đơn độc. Chính phủ vào cuộc. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể vào cuộc”- khẳng định của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trở thành quyết tâm chính trị khi Mặt trận và các tổ chức thành viên đặt bút ký kết chương trình Phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt.

Ở nơi gian khó

Trong thời điểm cả nước sôi nổi với không khí bầu cử, Mặt trận vẫn không quên triển khai công tác thích ứng với biến đổi khí hậu- một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách không kém. Nơi hạn hán, xâm nhập mặn. Nơi thủy hải sản chết bất thường. Người Mặt trận lại tiếp tục các cuộc hành trình của mình, đối diện với từng số phận con người trong gian khó để sẻ chia tấm lòng và nhân lên những vòng tay nhân ái.

Thời điểm hiện tại, không cách gì ngăn được biến đổi khí hậu. Cũng không ai lường được những tình huống bất ngờ xảy ra như trường hợp cá chết hàng loạt. Vì vậy, việc thích ứng là cách làm tối ưu nhất trong thời điểm này. Để thích ứng, người Mặt trận đang chọn cho mình một lối đi riêng, gian nan nhưng đầy tinh thần trách nhiệm ở những nơi gian khó.

“Đồng bào bị hạn hán và ngư dân gặp khó khăn không bao giờ đơn độc. Chính phủ vào cuộc. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể vào cuộc” khẳng định của Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã trở thành quyết tâm chính trị khi Mặt trận và các tổ chức thành viên đặt bút ký kết chương trình Phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt.

Đây là chương trình phối hợp giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội nghề cá Việt Nam.

Mặn xâm nhập và hạn hán được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua. Và như vậy, biến đổi khí hậu đã diễn ra nhanh hơn nhiều so với dự báo. Đó là những gì chúng ta đang nhìn thấy được khi tình trạng nước biển dâng xâm nhập mặn sâu nội đồng cả một vùng đồng bằng sông Cửu Long và hạn hán làm khô khốc nhiều nơi thuộc khu vực Tây Nguyên.

Mặc dù Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có những chủ trương, chính sách đúng đắn, đã có nhiều nỗ lực và đạt được kết quả quan trọng bước đầu về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu nhưng Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với những thách thức lớn về tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi trường, nhất là ở một số khu vực thành thị, nông thôn, khu công nghiệp và làng nghề...

Câu hỏi mà người đứng đầu Mặt trận luôn quan tâm đặt ra là ai chịu trách nhiệm về bảo đảm nguồn nước? Mặt trận và các tổ chức thành viên sẽ cung cấp, hỗ trợ gì trong việc cung cấp nước cho người dân? Cho nên trong chương trình phối hợp hành động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán, thủy hải sản chết hàng loạt, ngoài mục đích kêu gọi người dân cả nước chung tay cùng với đồng bào miền Trung thì Mặt trận và 8 cơ quan cũng thống nhất hỗ trợ trực tiếp 450 ngàn hộ dân với 1,8 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn thiếu nước sinh hoạt, sản xuất đảm bảo nước sinh hoạt qua việc hỗ trợ các hộ dân có đủ phương tiện chứa nước sinh hoạt và triển khai thí điểm lọc nước lợ sang nước ngọt cho các cụm dân cư.

Cùng với đó, Mặt trận cũng hỗ trợ 10% số ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do hiện tượng cá chết hàng loạt trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh, giúp đỡ sách vở, quần áo để trẻ em không bị ảnh hưởng tới học tập. Đặc biệt, trong việc hỗ trợ cần đi kèm với giám sát để đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân và đại diện một số nước tại Việt Nam như Thái Lan, Lào… đã đến Mặt trận để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Số tiền hỗ trợ dù ít dù nhiều nhưng đều là những tấm lòng đáng quý luôn hướng về người dân Việt Nam, bằng cách này cách khác, họ tìm đến Mặt trận và cứ thế nhân lên những vòng tay nhân ái.

Thống kê sơ bộ đã có 420.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn trong 10 tháng vừa qua và mức thiệt hại ước khoảng 6.400 tỷ đồng, trong đó trên 1,5 triệu người đang đối diện với khó khăn về sử dụng nước sinh hoạt cũng như cho sản xuất nông nghiệp. Với mức thiệt hại như vậy, Chính phủ đang nỗ lực chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tập trung hỗ trợ người dân.

Đồng hành với Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục sứ mệnh của mình thông qua việc tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân chung tay ủng hộ người dân khắc phục hậu quả do hạn hán và xâm nhập mặn. Đây cũng là một nội dung trong 3 lĩnh vực quan trọng mà Mặt trận và Chính phủ sẽ đồng hành phối hợp trong giai đoạn 2016-2020.

Bầu cử thành công nhưng vấn đề đặt ra lúc này với đội ngũ những người làm công tác Mặt trận là tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, không chỉ trong việc giám sát lời hứa của các đại biểu dân cử, mà còn là cầu nối vững chắc để người đại biểu của dân được gần dân hơn.

Lê Na